22/02/2024 08:31 GMT+7

Rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên lại cháy lớn

Chiều tối qua, tại Vườn quốc gia Hoàng Liên lại xảy ra một điểm cháy rừng mới. Tỉnh Lào Cai đã huy động 600 người để khoanh vùng, dập lửa.

Hình ảnh đám cháy lúc 21h30 ngày 21-2 - Ảnh: A. LIỄN

Hình ảnh đám cháy lúc 21h30 ngày 21-2 - Ảnh: A. LIỄN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 22-2, ông Tô Ngọc Liễn, chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cho biết hôm qua, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai vừa dập tắt xong cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (địa phận xã Tả Van) thì chiều qua lại xuất hiện điểm cháy rừng mới ở gần khu vực vừa xảy ra cháy rừng.

Theo ông Liễn, khoảng 15h30 chiều 21-2, trên địa bàn xã Tả Van xảy ra điểm cháy rừng mới, hướng về thôn Dền Thàng (phía hướng về tỉnh Lai Châu).

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng của tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các lực lượng cơ động sang vị trí mới.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, các lực lượng đã tiếp cận được đám cháy. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, chia cắt, sườn dốc nên các lực lượng chỉ xử lý được cục bộ một số vị trí.

Đến tối qua, đám cháy vẫn chưa được khống chế và đang lan theo hướng Tây.

Điểm cháy rừng mới ở Vườn quốc gia Hoàng Liên tối 21-2 - Ảnh: THANH TUẤN

Điểm cháy rừng mới ở Vườn quốc gia Hoàng Liên tối 21-2 - Ảnh: THANH TUẤN

Ngay trong đêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã họp khẩn với thị xã Sa Pa và các đơn vị để chỉ đạo xử lý điểm cháy mới.

Một tổ công tác do lực lượng kiểm lâm đảm nhiệm đã hành quân lên điểm cháy nắm tình hình, thông tin diễn biến điểm cháy để lãnh đạo tại trung tâm chỉ huy chỉ đạo phương án xử lý.

"Chúng tôi thống nhất huy động trên 600 người, trong đó huy động thêm 4 trung đội dân quân tự vệ của các xã và 60 quân của Trung đoàn 254 của tỉnh.

Lúc 4h30 sáng nay, hơn 600 người được chia làm 4 tổ đã xuất phát tiếp cận đám cháy mới" - ông Liễn nói.

Theo ông Liễn, đến thời điểm 8h30 sáng 22-2, đám cháy mới đã được khống chế. 

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết đến 9h30 sáng nay, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Video cháy rừng ở Sa Pa

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 19-2, lực lượng tuần rừng của Vườn quốc gia Hoàng Liên phát hiện tại tiểu khu 286 (thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa) xảy ra cháy rừng.

Sau đó, đám cháy đã lan rộng ra thành 3 điểm cháy lớn. Tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa đã huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo chữa cháy rừng.

Đến ngày 20-2, lực lượng chức năng đã dập tắt được hai trong số ba điểm cháy.

Đến sáng 21-2, điểm cháy còn lại được khống chế, chỉ còn một số điểm cháy nhỏ rải rác.

Theo thống kê sơ bộ, diện tích 3 đám cháy khoảng 30ha, trong đó có 4ha rừng trồng thay thế, còn lại 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì.

Cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, huy động hàng trăm người dập lửaCháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, huy động hàng trăm người dập lửa

460 người đang tham gia khoanh vùng, dập tắt đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, Lào Cai).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên