12/11/2023 08:30 GMT+7

Rầm rộ khai mỏ rồi ngó lơ hỗ trợ dân

Khi dừng khai thác đất, đá, nhiều doanh nghiệp cũng cắt luôn tiền hỗ trợ người dân. Thậm chí, tiền hỗ trợ mùa vụ cũng bị treo suốt mấy năm qua.

Việc khai thác mỏ đất đã khiến hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp của người dân ở thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) bị sạt lở - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Việc khai thác mỏ đất đã khiến hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp của người dân ở thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) bị sạt lở - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tình trạng này đang xảy ra ở các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Đồng hoang, đất chết từ khai mỏ

Nằm giữa những cánh rừng keo lá tràm xanh mướt là cảnh sạt lở tan hoang ở thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Đất của 18 hộ dân không thể sản xuất được. Người dân địa phương đã đề nghị TP sớm giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở đất do Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng khai thác đất gây ra tại nơi này. Vậy nhưng tới nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Gia đình bà Lê Thị Châu (thôn An Châu) còn một sào ruộng ở đây cũng đành phải bỏ hoang vì sạt lở uy hiếp. "Ngày trước, ở đây là cánh đồng, nhà tôi dựa vào đó mà sống. Một sào đất có bèo cũng được sáu bao loại 50 ký/bao. Chừ thì bỏ luôn", bà Châu cho hay.

Tại xã Hòa Nhơn, nhiều cánh đồng nay trở thành đồng hoang, đất chết vì khai mỏ đất, đá gây ra. "Chẳng còn miếng đất nào trồng lúa sống nổi. Làm nông mà chừ phải mua lúa mà ăn", bà Đặng Thị Yến, trú thôn Phước Thuận - Phước Hậu, nói.

Ông Lê Văn Tuân, trưởng thôn Phước Thuận - Phước Hậu, cho biết những năm trước, khi mấy công ty còn giấy phép khai thác có hỗ trợ vụ mùa hằng năm cho người dân. Nhưng khi họ không có giấy phép hoạt động nữa thì "cắt" luôn.

Lơ tiền hỗ trợ dân

UBND xã Hòa Nhơn cho biết qua rà soát, trên địa bàn xã có 388.051m2 đất nông nghiệp bị bồi lấp sau khi 14 đơn vị, doanh nghiệp tới đây khai thác khoáng sản. Tại thôn Phước Thuận - Phước Hậu có hơn 40.000m2 đất bị bồi lấp.

UBND xã đã nhiều lần thông báo đến năm đơn vị khai thác nộp tiền chi trả vụ mùa. Các công ty đã hết hạn khai thác nên không phối hợp, số tiền còn nợ người dân (từ năm 2014 - 2019) lên đến 503 triệu đồng...

Quá trình các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất, đá đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hơn 150 hộ dân. Việc các mỏ đã hết hạn khai thác nhưng đến nay vẫn chậm cải tạo, phục hồi môi trường dẫn đến việc bồi lấp hằng năm vẫn tiếp tục tăng lên.

Chậm trễ khắc phục môi trường

Sau khi được cấp phép, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng đã khai thác mỏ đất tại thôn An Châu (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), gây sạt lở đất nông nghiệp tại phía tây và phía nam mỏ.

Người dân nhiều lần kiến nghị, UBND huyện Hòa Vang đã nhiều lần mời Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc, yêu cầu công ty có giải pháp khắc phục. Vậy nhưng đến nay vẫn không thể khắc phục được mà có nguy cơ việc sạt lở đất ngày càng nhiều thêm.

Tháng 9-2023, huyện Hòa Vang đã có báo cáo TP, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty có các giải pháp và khẩn trương lập đề án đóng cửa mỏ, thực hiện công tác hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường...

Cảnh ruộng đồng tan hoang vì khai thác đất, đáCảnh ruộng đồng tan hoang vì khai thác đất, đá

Sau khi doanh nghiệp rầm rộ khai thác đất, đá xong, đã biến nhiều cánh đồng ở các xã Hòa Nhơn, Hòa Phú của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) không khác gì đồng hoang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên