20/03/2024 09:53 GMT+7

Quảng cáo, phổ biến phim là hai lĩnh vực vi phạm lớn nhất

Thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết thanh tra bộ và các sở đã xử phạt hơn 14 tỉ đồng (tăng so với năm 2022), trong đó xử phạt chủ yếu những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo và phổ biến phim.

Chánh thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi ởTrung tâm Chiếu phim quốc gia ngày 22-2 - Ảnh: THU TRANG

Chánh thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi ởTrung tâm Chiếu phim quốc gia ngày 22-2 - Ảnh: THU TRANG

Trong số gần 1,3 tỉ đồng thanh tra bộ xử phạt thì lĩnh vực thể thao và du lịch chỉ chiếm 97,5 triệu đồng; lĩnh vực quảng cáo, phổ biến phim chiếm hầu hết, với 11 tổ chức bị xử phạt số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Biểu diễn nghệ thuật lâu nay là lĩnh vực nóng, đặc biệt là hoạt động thi hoa hậu, người đẹp, thanh tra bộ triển khai một đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Việt Nam 2023 - Miss World - Vietnam 2023 tại TP.HCM và tỉnh Bình Định.

Thêm ba đoàn thanh tra thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại các tỉnh: Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa. Thanh tra sở kiểm tra, giám sát trên 40 tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi người đẹp trên toàn quốc.

Hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, thanh tra sở kiểm tra hơn 1.100 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường..., xử phạt hơn 140 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt hơn 4 tỉ đồng.

Hoạt động quảng cáo, thanh tra sở kiểm tra hơn 800 tổ chức, cá nhân, xử phạt hơn 250 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt hơn 5 tỉ đồng, buộc tháo dỡ hơn 6.000 băng rôn, biển quảng cáo, 50 biển hiệu.

Hoạt động lễ hội năm 2024 qua thanh tra, kiểm tra được ghi nhận là diễn ra trật tự. Các lễ hội, di tích đã thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức lễ hội, quản lý di tích, tình trạng thực hành mê tín, dị đoan, đốt vàng mã, mất an ninh trật tự đã giảm đi nhiều.

Lĩnh vực thể thao thanh tra sở đã thanh tra, kiểm tra hơn 1.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt hơn 50 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 500 triệu đồng.

Lĩnh vực du lịch, thanh tra bộ xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở, tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng. Thanh tra sở đã kiểm tra hơn 2.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt hơn 250 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết trong quá trình thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cũng đã phát hiện các vướng mắc, bất cập.

Ví dụ nghị định số 144 năm 2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn chưa quy định về việc trẻ em tham gia biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, trình diễn thời trang; một số cụm từ chưa được giải thích như "vui chơi", "giải trí".

Ngoài ra, việc nghị định này hiện đang phân cấp cho địa phương cấp phép đối với các cuộc thi người đẹp, trong trường hợp một cuộc thi tổ chức tại nhiều địa phương thì ban tổ chức sẽ mất nhiều thời gian để làm thủ tục xin phép.

Chống quảng cáo sai sự thật: Người đóng quảng cáo sẽ không còn vô canChống quảng cáo sai sự thật: Người đóng quảng cáo sẽ không còn vô can

Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo phải chịu trách nhiệm về nội dung. Người có tầm ảnh hưởng khi đăng ý kiến, cảm nhận việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ lên mạng phải có bằng chứng trực tiếp sử dụng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên