25/03/2024 09:49 GMT+7

Quận trung tâm Cần Thơ xử phạt đổ rác bừa bãi qua camera

Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có 1.232 camera được lắp đặt tại các điểm bị đổ rác bừa bãi để xử phạt.

Biển thông báo cấm đổ rác đặt trên đường Ba THáng Hai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Biển thông báo cấm đổ rác đặt trên đường Ba THáng Hai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 25-3, ông Nguyễn Việt Cường - trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết quận này đang thực hiện xử lý vi phạm về môi trường và an ninh trật tự qua camera tại 11 phường.

Các phường có tổng cộng 1.232 camera được lắp đặt tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự. Trên một số tuyến đường nơi có lắp đặt camera có đặt biển thông báo cấm đổ rác, mức xử phạt, có camera ghi nhận hình ảnh.

Trong năm 2023, các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều đã lập biên bản và xử phạt 77 vụ đổ rác bừa bãi thông qua camera với số tiền gần 85 triệu đồng. Hầu hết người vi phạm đều đóng phạt.

Ông Nguyễn Thế Chí Hùng - phó chủ tịch UBND phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều - cho biết phường thực hiện xử phạt người dân đổ rác không đúng quy định qua camera từ năm 2023 và đã xử phạt 7 trường hợp.

"Các điểm nóng đổ rác không đúng nơi quy định, sau khi có gắn camera "bắt nguội" đã có chuyển biến rất tích cực. Nói chung người dân đã có ý thức chấp hành tốt hơn trước", ông Hùng nói.

Thi công âu thuyền ở Cần Thơ: Nhà sát vách thành cách cả gang tayThi công âu thuyền ở Cần Thơ: Nhà sát vách thành cách cả gang tay

Âu thuyền Cái Khế, quận Ninh Kiều đang xây dựng khiến 135 căn nhà gần đó lún nứt. Người dân sống trong cảnh bất an.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên