Tìm thấy nhiều loài san hô mới ở quần đảo Galapagos
THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
TTO - Sau ba năm nghiên cứu, các nhà khoa học tại Đại học Southampton (Anh) vừa cho biết đã khám phá nhiều loài san hô mới, cũng như tái phát hiện một vài loài san hô được cho là đã tuyệt chủng ở quần đảo Galapagos, cách Ecuador khoảng 1.000km về phía tây.
Dưới đây là những bức ảnh về các loài san hô mới và tái khám phá, cùng nhiều loài đặc hữu được các nhà khoa học chụp lần đầu tiên ở phía bắc đảo Wolf và những hòn đảo lân cận thuộc quần đảo Galapagos.
Loài san hô mới Parazoanthus. Dự án nghiên cứu trong thời gian ba năm tại những hòn đảo xa xôi của Galapagos được xem là toàn diện nhất từ trước đến nay
Loài san hô Gardineroseris planulata được cho là đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian 1997-1998 nhưng chúng đã được tái phát hiện vài rặng nhỏ riêng biệt tại hòn đảo Wolf, Galapagos
Loài san hô mới Muricea. Hệ sinh thái đá ngầm sặc sỡ tại Galapagos là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao, hội tụ những cư dân sinh sống điển hình như cá mập, cá heo, cá ngừ, rùa…
Gorgonian - một loài cỏ chân ngỗng mới được phát hiện tại Galapagos. Dự án này cũng kết hợp với ngành công nghiệp đánh bắt cá và du lịch nhằm quản lý, cải thiện môi trường biển thông qua các ngư dân, những hướng dẫn viên lặn và du lịch
BÌNH LUẬN HAY