Chiều 4-4, đội bắt chó thả rông của phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP.HCM) ra quân trên nhiều tuyến đường. Nhiều người liền chạy đến can ngăn, ôm chó chạy vào nhà để né tránh, có chủ bật khóc nức nở vì sợ 'cún yêu' không quay về.
Đội bắt chó thả rông phường Hiệp Bình Chánh là phường tiên phong bắt chó thả rông, đảm bảo an toàn cho người đi đường và cải thiện cảnh quan đô thị.
Theo anh Mai Hoàng Tiến (quản lý đội bắt chó thả rông phường Hiệp Bình Chánh), đội chính thức hoạt động từ tháng 11-2023, đã ra quân hơn 60 lần. Sau nhiều tháng hoạt động, đội đã bắt giữ hơn 200 con chó thả rông.
Đội ra quân bắt chó theo các điểm phản ánh của người dân trên địa bàn phường. Số lượng điểm đen về chó mèo thả rông đã giảm bớt kể từ khi đội bắt chó thả rông thành lập.
Chứng kiến đội bắt chó thả rông làm việc, rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ.
Chị Hương (người dân sinh sống ở đường số 10) chia sẻ: "Việc chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh mà còn vô cùng nguy hiểm nếu chó cắn người, đặc biệt là trẻ em và người già. Dạo gần đây, tình hình bệnh dại tăng cao nên ai cũng lo sợ, nhiều vụ tai nạn giao thông cũng vì chó thả rông chạy ngoài đường".
Tuy vậy, trong quá trình tuần tra, một số ít người dân (là những nhà nuôi chó thả rông, chó không đeo rọ mõm…) bày tỏ sự không đồng tình, có người lập tức ôm chó 'tháo chạy', hoặc bật khóc vì cho rằng đội bắt chó sẽ đối xử không tốt, không trả "cún yêu" về cho mình.
Hình ảnh chó thả rông, không rọ mõm bị vây bắt chiều 4-4 do Tuổi Trẻ Online ghi nhận:
Thành viên của đội tuần tra sẽ lần lượt đánh số, chụp ảnh, ghim vị trí nơi bắt chó để chủ nhận diện mang về sau khi làm thủ tục đóng phạt
Liên quan thông tin TP.HCM có 59 đội bắt chó thả rông, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến về Tuổi Trẻ Online ủng hộ nhân rộng mô hình này, nhưng thắc mắc các đội này hoạt động ra sao, người dân muốn phản ánh thì gọi ai?
BÌNH LUẬN HAY