Mỹ và châu Âu cùng trải qua nắng nóng cực đoan với nhiệt độ thường xuyên ở mức xấp xỉ 40 độ C. Trong đó, nhiệt độ ở Thung lũng Chết (bang California) cũng được dự báo sẽ đạt đỉnh đến 54 độ C trong ngày 16-7.
Theo Hãng tin AFP, từ đầu tháng 7 đến nay, Mỹ và các nước châu Âu liên tục ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục.
Trong đó, thủ phủ Phoenix của bang Arizona (Mỹ) đã trải qua cái nóng hơn 42 độ C trong 16 ngày liên tiếp. Đến ngày 15-7, nhiệt độ đã lên đến 43,8 độ và có thể sẽ tăng lên đến hơn 46 độ C.
Trong khi đó, nhiệt độ ở Thung lũng Chết (bang California) cũng được dự báo sẽ đạt đỉnh đến 54 độ C trong ngày 16-7. Trước đó, địa điểm được mệnh danh một trong những nơi nóng nhất Trái đất này đã lần lượt chứng kiến cái nóng 48 độ C vào trưa 15-7.
Tình hình thời tiết nắng nóng kỷ lục cũng xảy ra tại châu Âu. Chính phủ Ý đã ban hành báo động đỏ với 16 thành phố, bao gồm thủ đô Rome, Bologna và Florence.
Nhiệt độ ở Rome được dự báo sẽ đạt 43 độ C ngày 18-7. Mức nhiệt này sẽ phá kỷ lục 40,6 độ C ở Rome vào tháng 8-2007.
Hai đảo Sicily và Sardinia còn có thể chứng kiến nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C, được Cơ quan Vũ trụ châu Âu cảnh báo là "nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu".
Hy Lạp, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia trong khu vực khác cũng chứng kiến cái nóng tương tự.
TTCT - Trái đất nóng lên khiến con người mất ngủ. Không hẳn vì đau đáu lo cho tương lai hành tinh, mà vì nhiệt độ về đêm cao khiến việc đi vào giấc ngủ thật sự khó khăn hơn.
BÌNH LUẬN HAY