31/01/2024 17:24 GMT+7

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thôi việc

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM có quyết định chấp thuận cho bà Chu Vân Hải, công chức của sở, thôi việc từ ngày 5-1-2024.

Bà Chu Vân Hải - nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - Ảnh: V.K.

Bà Chu Vân Hải - nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - Ảnh: V.K.

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản vào ngày 29-12-2023, chấp thuận không bổ nhiệm lại chức danh phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với bà Chu Vân Hải.

Bà Hải cũng đã có đơn xin không tái bổ nhiệm vào tháng 7-2023, cũng như có đơn nghỉ việc vào tháng 12-2023.

Bà Chu Vân Hải sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn tiến sĩ môi trường và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Chu Vân Hải được phân công giữ chức giám đốc Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (CASE) từ năm 2010.

Năm 2018, Thanh tra TP.HCM có kết luận thanh tra liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, kết luận thanh tra chỉ ra CASE chi trả lương theo hệ số cho 3 viên chức quản lý không đúng với quy chế mà CASE đã ban hành.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi tiếp tục dính sai phạmGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi tiếp tục dính sai phạm

Từ đơn tố cáo, hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, được phát hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên