06/11/2023 12:28 GMT+7

Phát triển kinh tế liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận từ vùng an toàn khu

Công nhận xã an toàn khu và vùng an toàn khu sẽ tạo cơ hội thu hút đầu tư, hội nhập và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân ở liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

UBND tỉnh Kiên Giang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã an toàn khu và vùng an toàn khu liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận - Ảnh: CHÍ CÔNG

UBND tỉnh Kiên Giang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã an toàn khu và vùng an toàn khu liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 6-11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ban an ninh khu 9 (huyện U Minh Thượng), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 24 xã, thị trấn an toàn khu và vùng an toàn khu liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Vĩnh Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược.

Ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết từ ngày 3-2-2021 đến ngày 30-8-2023, Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận 24 xã an toàn khu (6 xã của huyện U Minh Thượng; 11 xã của huyện An Minh và 7 xã của huyện Vĩnh Thuận) và vùng an toàn khu liên huyện U Minh Thượng, An Biên và Vĩnh Thuận.

Đây là niềm vinh dự, tự hào của chính quyền, người dân địa phương, đồng thời cũng là cơ hội để địa phương thu hút đầu tư, hội nhập phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Người dân đang sinh sống ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cùng với các cơ quan ban ngành và người dân đến thắp hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cùng với các cơ quan ban ngành và người dân đến thắp hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Vùng U Minh Thượng là cái nôi của cách mạng. UBND tỉnh Kiên Giang mong rằng chính quyền và nhân dân vùng an toàn khu tới đây sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, phát triển đời sống kinh tế, làm giàu trên quê hương anh hùng với tên gọi vùng an toàn khu đầy ý nghĩa này", ông Trung hy vọng.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng nhiều phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các hộ gia đình tiêu biểu của vùng an toàn khu.

Cần có chính sách đặc thù cho dân vùng an toàn khu

Ông Nguyễn Quốc Khởi - chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng - cho biết UBND tỉnh Kiên Giang hiện quan tâm đầu tư xây dựng, cơ cấu lại nền sản xuất, cải tạo đất đai và đẩy mạnh thương mại dịch vụ. Người dân năng động chuyển đổi sản xuất làm lúa chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả cao.

Dù có bước phát triển nhưng còn chậm so với các vùng lân cận như TP Rạch Giá, Châu Thành, địa phương kiến nghị trung ương, UBND tỉnh Kiên Giang quan tâm và có cơ chế chính sách đặc thù, giúp cho người dân của vùng an toàn có thêm nguồn lực, động lực vươn lên.

Mong muốn kiều bào Việt ở Thái Lan đầu tư phát triển kinh tế Kiên GiangMong muốn kiều bào Việt ở Thái Lan đầu tư phát triển kinh tế Kiên Giang

TTO - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bày tỏ mong muốn tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Kiên Giang với chủ đề Kết nối kiều bào Việt ở Thái Lan đầu tư vào Việt Nam, do UBND tỉnh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan tổ chức ngày 7-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên