11/03/2017 18:10 GMT+7

​Nước Nhật tưởng niệm 6 năm thảm họa Fukushima

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Như hằng năm trong mấy năm qua, người Nhật lại tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất-sóng thần gây sự cố hạt nhân ở nhà máy điện tại Fukushima.

Nước mắt đã rơi vào phút tưởng niệm ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Nước mắt đã rơi vào phút tưởng niệm ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters

Hôm nay (11-3), hàng ngàn người Nhật đã có mặt ở chiều dài hơn 500 km bờ biển các khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất - sóng thần khủng khiếp sáu năm trước.

Đài truyền hình NHK tường thuật những hình ảnh người dân có mặt từ sáng sớm ở khu vực phía đông bắc Nhật. Họ thả hoa xuống biển để tưởng nhớ gần 18.500 người đã thiệt mạng hoặc còn mất tích sau thảm họa.

Những dòng người đượm buồn, với không ít nước mắt, đã có mặt ở Sendai, Ishinomaki, Rikuzentakata, Minamisanriku…

Phút tưởng niệm trên toàn quốc được thực hiện vào lúc 14g46 (12g46, giờ VN). Đó là thời điểm vào sáu năm trước đã xảy ra trận động đất 9 độ Richter ở đảo chính Honshu và sau đó gây ra thêm trận sóng thần kinh hoàng mà nhiều người Nhật vẫn cho rằng “cả đời mới thấy”.

Theo hãng tin AFP, vào thời điểm trưa hôm nay, tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng có mặt dự buổi tưởng niệm chính thức. Năm nay, vợ chồng Nhật hoàng không có mặt mà cử hoàng tử Akishino đi thay.

Có thể thấy thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện Fukushima đến nay vẫn chưa được giải quyết xong hoàn toàn. 123.000 người dân ở Fukushima vẫn còn phải sống tạm bợ ở nơi khác vì khu nhà mình còn bị ảnh hưởng của phóng xạ.

Trong một tuyên bố phát đi ngày hôm nay, Thủ tướng Abe hứa: “Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc tái xây dựng những vùng bị thảm họa vì luôn nhớ rằng còn rất nhiều người dân bị buộc phải sống trong tình trạng thiếu tiện nghi”.

Tuyên bố này nhằm làm xoa dịu những chỉ trích của những người dân vùng thảm họa. Họ cho rằng chính quyền Tokyo chưa xử lý xong những khu vực bị nhiễm xạ nhưng muốn đưa người dân sớm trở lại để chứng minh với thế giới rằng tình hình đã an toàn.

“Chính phủ muốn chứng minh với thế giới rằng sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được giải quyết xong trước kỳ Thế vận hội 2020”, ông Hiromu Murata - một đại diện các nạn nhân - lên tiếng chỉ trích trong một cuộc họp báo tổ chức trước ngày lễ tưởng niệm.

Thủ tướng Shinzo Abe đem theo hoa cúc trắng tưởng niệm các nạn nhân trong buổi lễ tại Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Shinzo Abe đem theo hoa cúc trắng tưởng niệm các nạn nhân trong buổi lễ tại Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Hoàng tử Akishino và công chúa Kiko có mặt tại lễ tưởng niệm tổ chức tại Tokyo ngày 11-3-2017. Hoàng tử đã có bài diễn văn trong buổi lễ này - Ảnh: Reuters
Hoàng tử Akishino và công chúa Kiko có mặt tại lễ tưởng niệm tổ chức tại Tokyo ngày 11-3-2017. Hoàng tử đã có bài diễn văn trong buổi lễ này - Ảnh: Reuters
Người biểu tình chống hạt nhân đã tuần hành trước tòa nhà Quốc hội Nhật ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Người biểu tình chống hạt nhân đã tuần hành trước tòa nhà Quốc hội Nhật ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Người dân Nhật tuần hành chống sử dụng hạt nhân trước tòa nhà Quốc hội Nhật ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters
Người dân Nhật tuần hành chống sử dụng hạt nhân trước tòa nhà Quốc hội Nhật ở Tokyo ngày 11-3-2017 - Ảnh: Reuters

 

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên