28/02/2024 10:08 GMT+7

Ninh Thuận lần đầu phẫu thuật thành công u sọ não cho 2 bệnh nhân trẻ tuổi

Ngày 28-2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân 14 và 16 tuổi bị u sọ não, xuất huyết não.

Hai bệnh nhân trẻ tuổi bị u sọ não, xuất huyết não đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận phẫu thuật thành công - Ảnh: DUY NGỌC

Hai bệnh nhân trẻ tuổi bị u sọ não, xuất huyết não đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận phẫu thuật thành công - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Lê Huy Thạch - phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công 2 bệnh nhân trẻ tuổi bị u sọ não, xuất huyết não. Đây là những bệnh nhân nhỏ tuổi mắc loại bệnh lý này được chữa trị thành công ở bệnh viện này.

Ông Thạch thông tin bệnh nhân Nguyễn Quỳnh D. (14 tuổi, ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) được người nhà đưa đến bệnh viện khám với triệu chứng đau đầu kéo dài hơn 1 tháng kèm theo chóng mặt, có cục u ở đầu có thể sờ thấy được.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u màng não xâm lấn xoang tĩnh mạch dọc trên, nghi u màng não.

Các bác sĩ lấy sạch mô u dưới kính vi phẫu, mô u thâm nhiễm vào màng cứng, nhu mô não bên dưới và vá chùng màng cứng, tạo hình nắp sọ bằng lưới titan, mô u gửi giải phẫu.

Sau phẫu thuật, kết quả CT kiểm tra kết quả đã bóc toàn bộ u não chẩm phải.

Còn bệnh nhân Thái Anh T. (16 tuổi, ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) nhập viện trong tình trạng hôn mê, điểm Glasgow 7 điểm (thang điểm đánh giá người hôn mê), yếu nửa người bên phải.

Theo người nhà bệnh nhân, em T. bị đau đầu thường xuyên, kéo dài một thời gian, tuy nhiên vì chủ quan nên gia đình chưa cho em đi khám.

Các bác sĩ chụp CT sọ não phát hiện bệnh nhân xuất huyết não thất, ổ xuất huyết đỉnh trái, lan vào hệ thống não thất hai bên, xuất huyết liềm não.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chụp CT mạch máu não, xác định có tổn thương dị dạng động tĩnh mạch khá sâu.

Ông Thạch nói việc phẫu thuật kịp thời cho bệnh nhân có xuất huyết não do vỡ túi phình mạch máu, vỡ các mạch máu dị dạng tại bệnh viện giúp cho bệnh nhân được điều trị tại chỗ, hạn chế tối đa những hậu quả để lại trên bệnh nhân (vì được cấp cứu trong thời gian vàng), giúp bệnh nhân sớm hồi phục, không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Cũng theo ông Thạch, đây là những ca bệnh khó, trước nay thường phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Nhưng gần đây nhờ bệnh viện được đầu tư về trang thiết bị, nhân lực nên nay đã xử lý thành công, cả hai bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

Cắt khối u não khổng lồ cho người đàn ông 65 tuổiCắt khối u não khổng lồ cho người đàn ông 65 tuổi

Bệnh viện Quân y 120 vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u não có kích thước lớn, hiếm gặp, ăn sâu 1/4 não. Ca mổ hoàn toàn miễn phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên