23/03/2015 20:59 GMT+7

Du khách sẽ được xem hóa thạch trong hang Tối

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Trên các vách đá trong hang Tối (ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) có rất nhiều hóa thạch của các loài côn trùng và nhuyễn thể từ hàng trăm triệu năm trước.

Hoá thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối
Hóa thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối

Ông Lê Thanh Lợi, giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết vào tháng 4, du khách đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được chiêm ngưỡng hóa thạch từ hàng trăm triệu năm trước của nhiều loài sinh vật trong hang Tối.

Đây là kết quả sau chuyến khảo sát của các chuyên gia hang động và đa dạng sinh học trong tháng 3-2015 ở hang Tối. Qua đó đã phát hiện thêm trên các vách đá vôi trong hang rất nhiều hóa thạch của các loài côn trùng và nhuyễn thể...

Ngoài ra trung tâm này đang hoàn thiện các thủ tục để mở thêm tuyến du lịch mạo hiểm xuyên hang Tối, với chiều dài khoảng 6km cùng nhiều thạch nhũ đẹp, mới lạ.

Ngoài ra, tuyến du lịch hang Tối cũng sẽ được kết nối với các tuyến đã có sẵn là thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung với thời gian tham quan hai ngày một đêm.

Hoá thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối
Hóa thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối
Hoá thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối
Hóa thạch của một số loài sinh vật trong hang Tối
L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên