11/03/2024 14:43 GMT+7

Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ ở Buôn Ma Thuột

Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa ban hành kết luận thanh tra và chỉ ra nhiều sai sót trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở UBND TP Buôn Ma Thuột giai đoạn 2019-2022.

UBND TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra - Ảnh: TRUNG TÂN

UBND TP Buôn Ma Thuột đang tiến hành rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 11-3, ông Vũ Văn Hưng, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết đang tiến hành rà soát, khắc phục các tồn tại trong công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ sau thanh tra của Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Theo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ, kiểm tra 101 hồ sơ công chức TP Buôn Ma Thuột thì có tới 56 bộ không đầy đủ các thành phần hồ sơ hoặc có nhưng chưa đúng quy định. Trong số này 2 trường hợp không có bằng tốt nghiệp THPT; 22 cán bộ không có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…

Kiểm tra 245 hồ sơ viên chức thì có tới 104 hồ sơ không đúng theo quy định; 14 hiệu trưởng, hiệu phó không có quyết định tuyển dụng…

Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, năm 2017 điều động ông Lưu Quốc Bảo đang là chủ tịch UBND phường Tân An về lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố không có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ.

Bổ nhiệm ông Hà Xuân Tài giữ chức phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố vào năm 2015 khi ông Tài đang là hợp đồng lao động.

Bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn hiện đang là hợp đồng lao động giữ chức kế toán trưởng. Tại đơn vị này hiện có 4 người đang hợp đồng lao động nhưng giữ chức vụ trưởng phòng, phó phòng chuyên môn...

Người trong cuộc nói gì?

Ông Vũ Văn Hưng, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết hầu hết các sai sót đã và đang được khắc phục - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Vũ Văn Hưng, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết hầu hết các sai sót đã và đang được khắc phục - Ảnh: TRUNG TÂN

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Văn Hưng, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết hầu hết các sai sót đã được khắc phục xong, một số kết luận chưa chính xác, đơn vị đã giải trình và được chấp nhận.

Đến nay đã miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và các trưởng phó phòng liên quan đã được nêu trong kết luận.

Về trường hợp điều động, luân chuyển ông Lưu Quốc Bảo, ông Hưng khẳng định làm đúng quy định.

Năm 2012, ông Bảo ở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về công tác tại UBND phường Tân An. Sau đó lại được điều động sang Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 11-2019, ông Bảo được điều động về lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột cho đến nay.

"Trước khi về lại đơn vị cũ, ngày 16-10-2019, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã có văn bản thỏa thuận về việc điều động, tiếp nhận đối với trường hợp ông Bảo theo đúng quy định", ông Hưng nói.

Một huyện tuyển dụng, bổ nhiệm chưa hợp lệ hàng trăm ngườiMột huyện tuyển dụng, bổ nhiệm chưa hợp lệ hàng trăm người

Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk chỉ ra nhiều vi phạm tại huyện Krông Pắk vì đã tuyển dụng, bổ nhiệm chưa hợp lệ hàng trăm trường hợp, buộc phải khắc phục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên