26/04/2024 20:55 GMT+7

Nhiều cây xăng đóng cửa, PVOIL nắm cơ hội mở rộng chuỗi cửa hàng

Tổng giám đốc PVOIL cho biết việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật nên phải rút khỏi thị trường đã tạo cơ hội cho PVOIL phát triển hệ thống bán lẻ.

PVOIL đặt mục tiêu 83.000 tỉ đồng doanh thu trong năm nay - Ảnh: NGỌC HIỂN

PVOIL đặt mục tiêu 83.000 tỉ đồng doanh thu trong năm nay - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024.

Năm nay, doanh nghiệp đứng thứ hai trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu này đặt mục tiêu 83.000 tỉ đồng doanh thu (tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng) và gần 600 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. So với số thực hiện năm 2023, kế hoạch kinh doanh kể trên của PVOIL đã giảm lần lượt 20% và 5%.

Ông Đoàn Văn Nhuộm - tổng giám đốc PVOIL - cho biết do sự tăng cường quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật nên phải rút khỏi thị trường.

Điều này tạo cơ hội cho PVOIL phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ, tăng trưởng sản lượng kinh doanh và mở rộng thị phần.

Năm 2023 là năm thứ 2 liên tiếp PVOIL đạt mốc doanh thu trên 100.000 tỉ đồng, với tổng doanh thu hợp nhất cả năm đạt 103,6 ngàn tỉ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỉ đồng, đạt 133% kế hoạch năm.

Đặc biệt, PVOIL đã đạt kỷ lục mới trong phát triển cửa hàng khi mở mới 107, tăng gấp 2 lần so với thực hiện năm 2022, và hoàn thành 184% kế hoạch năm. 

Trong 3 tháng đầu năm, PVOIL đã phát triển thêm 33 cửa hàng, nâng số cửa hàng toàn hệ thống lên 789.

Chia sẻ với nỗi lo xe điện ảnh hưởng đến mạng xăng dầu của cổ đông, ông Cao Hoài Dương - chủ tịch PVOIL - cho hay xe điện và vấn đề chuyển dịch năng lượng được ban lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm rất sớm.

Tuy nhiên, báo cáo tư vấn đã cho thấy từ nay đến năm 2030, xe điện sẽ không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam, Vì vậy, PVOIL vẫn phát triển hoạt động kinh doanh liên quan đến xăng dầu.

Lãnh đạo PVOIL cho biết sẽ tận dụng mọi cơ hội mà xe điện mang tới. Trong đó có hợp tác với VinFast về việc lắp đặt trạm sạc xe điện tại các điểm bán xăng dầu của tổng công ty - Ảnh: PVOIL

Lãnh đạo PVOIL cho biết sẽ tận dụng mọi cơ hội mà xe điện mang tới. Trong đó có hợp tác với VinFast về việc lắp đặt trạm sạc xe điện tại các điểm bán xăng dầu của tổng công ty - Ảnh: PVOIL

"Tuy nhiên, PVOIL cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội mà xe điện mang tới, như hợp tác với VinFast lắp đặt trạm sạc xe điện. Tính đến nay, doanh nghiệp có 322 cây xăng có tích hợp trạm sạc với gần 1.800 cổng sạc sau gần 2 năm triển khai", Dương ông nói.

Ngoài ra, lãnh đạo của "ông lớn" ngành xăng dầu này cũng cho hay sẽ bổ sung một số nhóm ngành nghề về dịch vụ phi xăng dầu như nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ôtô, dịch vụ lưu trú ngắn ngày...

PVOIL nỗ lực lên sàn HOSE

Chia sẻ tại đại hội, lãnh đạo PVOIL cho hay doanh nghiệp này đang nỗ lực để đáp ứng ba điều kiện được niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE (hiện PVOIL đang giao dịch trên thị trường UPCoM).

Cụ thể, về điều kiện "ROE năm gần nhất đạt từ 5% trở lên" thì trong ba năm liền kề 2021 - 2023, PVOIL đã đạt mục tiêu này.

Về điều kiện "hết lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất", đến cuối năm 2023, PVOIL còn lỗ lũy kế hơn 6 tỉ đồng trên báo cáo hợp nhất và dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ hết lỗ lũy kế.

Về điều kiện "không còn điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính", doanh nghiệp này cho hay chỉ còn một điểm ngoại trừ.

PVOIL đã khắc phục sự cố bị hacker tấn côngPVOIL đã khắc phục sự cố bị hacker tấn công

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã khắc phục sự cố bị hacker tấn công, các app kinh doanh của PVOIL cũng đã hoạt động trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên