Nhà máy xử lý rác thải đầu tư trăm tỉ ‘đắp chiếu’ nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội

Nhà máy xử lý rác thải ở huyện Đông Anh và Đan Phượng (Hà Nội) đã "đắp chiếu" từ nhiều năm nay, trong đó có dự án đầu tư hơn 700 tỉ đồng.

Nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) đầu tư hơn 700 tỉ đồng nhưng

Nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) đầu tư hơn 700 tỉ đồng nhưng "đắp chiếu" nhiều năm nay - Ảnh: DANH KHANG

Ngày 2-12 ghi nhận của phóng viên cho thấy trụ sở Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang - chủ đầu tư hai nhà máy xử lý rác thải "đắp chiếu" - ở số 14 đường Láng Hạ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh) được đầu tư từ năm 2016 (hơn 700 tỉ đồng), nhà máy dự kiến đến tháng 4-2017 sẽ hoạt động với công suất xử lý 500 tấn rác thải/ngày, nhưng đã "đắp chiếu" nhiều năm. Đáng chú ý dự án này chủ đầu tư được miễn tiền thuê đất trong 49 năm.

Nhà máy xử lý rác thải ở xã Phương Đình (huyện Đan Phượng) được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư khoảng 10 năm trước, quy mô xử lý 200 tấn rác thải/ngày, với tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng, tuy nhiên cũng đang "đắp chiếu".

Ông Nguyễn Xuân Khăng - chủ tịch UBND xã Phương Đình - cho biết: "Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân trong xã phản ánh với đại biểu HĐND TP Hà Nội mong muốn nhà máy sớm hoạt động trở lại, có hiệu quả. Tuy nhiên công nghệ phải đảm bảo, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân".

Toàn cảnh 2 nhà máy xử lý rác thải trăm tỉ đang 'đắp chiếu' ở Hà Nội

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Quang - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang - cho hay nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng đang phải điều chỉnh lại về pháp lý. "Đến nay vẫn đang xin các thủ tục pháp lý, từ xử lý rác thải công nghiệp thông thường sang rác thải nguy hại", ông Quang nói.

Còn đối với nhà máy ở xã Phương Đình, ông Quang cho biết vẫn đang nợ Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội 75 tỉ đồng. "Chúng tôi đã kêu gọi nhà đầu tư có tài chính, công nghệ, năng lực. Đợt này nhà đầu tư vào sẽ trả hết khoản vay 75 tỉ đồng. Tôi đã thất bại phải chịu thôi. Thua lỗ nên chấp nhận", ông Quang cho hay.

Hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận tại hiện trường:

Nhiều hạng mục của nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng đã có dấu hiệu xuống cấp - Ảnh: DANH KHANG

Nhiều hạng mục của nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hùng đã có dấu hiệu xuống cấp - Ảnh: DANH KHANG

Trong khi đó, cách nhà máy xử lý rác ở xã Việt Hùng chỉ vài trăm mét là một điểm thu gom rác thải sinh hoạt của thôn Châu Phong (xã Liên Hà, huyện Đông Anh) lại trở thành nơi đốt rác tự phát - Ảnh: DANH KHANG

Trong khi đó, cách nhà máy xử lý rác ở xã Việt Hùng chỉ vài trăm mét là một điểm thu gom rác thải sinh hoạt của thôn Châu Phong (xã Liên Hà, huyện Đông Anh) lại trở thành nơi đốt rác tự phát - Ảnh: DANH KHANG

Xưởng phân loại rác thải có biến tướng?

Nhà máy xử lý rác thải đầu tư trăm tỉ ‘đắp chiếu’ nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội- Ảnh 4.

Xưởng phân loại rác xuất hiện xe tải, xe container ra vào - Ảnh: DANH KHANG

Ghi nhận của phóng viên cho thấy trong khi nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn xã Việt Hùng vẫn đang "phơi mưa, phơi nắng" thì xưởng phân loại rác lại có cả xe tải, xe container ra vào.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sáng - chủ tịch UBND xã Việt Hùng - cho hay: "Hiện nay doanh nghiệp (Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang) đang hợp tác liên doanh với đơn vị khác, không thông báo với địa phương. Huyện Đông Anh đã về kiểm tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho kiểm tra lại".

Còn ông Nguyễn Thanh Quang - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang - cho biết: "Khu vực đó là nhà xưởng của công ty của chúng tôi, không có cho thuê mượn gì cả. Tôi sẽ cho đóng cửa…".

Nhà máy đốt rác ‘trùm mền’, rác chất cao như núiNhà máy đốt rác ‘trùm mền’, rác chất cao như núi

Nhiều ngày qua, người dân huyện Chợ Mới bức xúc việc Nhà máy đốt rác Mỹ Luông “trùm mền” dẫn đến rác thải chất đống thành núi, bốc mùi hôi thối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên