22/09/2003 14:50 GMT+7

Nông dân ĐBSCL mất 3.570 tỷ đồng sau mỗi vụ thu hoạch

 Theo TTXVN
 Theo TTXVN

Hàng năm sau thu hoạch, nhất là lúa hè thu, thu đông ở ĐBSCL sản lượng lúa bị thiệt hại, thất thoát khoảng 14% so với tổng sản lượng toàn vùng, tương đương 2,38 triệu tấn và tính ra tiền thì nông dân ở đây mất đi 3.570 tỷ đồng

Yv5QT1zp.jpgPhóng to
Thu hoạch lúa
Hàng năm sau thu hoạch, nhất là lúa hè thu, thu đông ở ĐBSCL sản lượng lúa bị thiệt hại, thất thoát khoảng 14% so với tổng sản lượng toàn vùng, tương đương 2,38 triệu tấn và tính ra tiền thì nông dân ở đây mất đi 3.570 tỷ đồng

Nguyên nhân do các công đoạn trong và sau thu hoạch lúa của nông dân còn thô sơ, chưa được cơ giới hoá đồng bộ. Đa số nông dân gặt lúa bằng tay, dễ làm cho hạt rơi rụng trên đồng, chưa có thói quen đem lúa tươi đi sấy mà thường duy trì theo cách truyền thống là phơi và chỉ khi nào gặp mưa bão kéo dài mới đưa đến các dịch vụ sấy.

Mặt khác, khi vào chính vụ thu hoạch, gặp thời tiết không thuận lợi, mưa dầm kéo dài các dịch vụ sấy quá tải gây hao hụt lớn và giảm chất lượng lúa. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất của cả nước với tổng sản lượng trên dưới 17 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, toàn vùng hiện có khoảng 3.000 máy sấy các loại, đáp ứng khoảng 15% sản lượng lúa của vùng.

 Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên