22/09/2003 10:29 GMT+7

Trung Quốc được 1 triệu USD… nhờ SARS!

K.B.
K.B.

TT - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định bồi thường cho Trung Quốc 1 triệu USD sau khi nước này mất quyền đăng cai vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2003 vì đại dịch SARS.

AJthxAf4.jpgPhóng to

Các nữ cầu thủ Nhật vui mừng sau trận thắng đậm Argentina

Tổng thư ký FIFA Urs Linsi cho biết số tiền trên được bồi thường cho những khoản chi phí về lương bổng và công tác tổ chức mà Trung Quốc đã gánh chịu trong thời gian chuẩn bị World Cup bóng đá nữ 2003.

Ngoài ra, FIFA cũng quyết định trao quyền cho Trung Quốc đăng cai VCK World Cup bóng đá nữ 2007.

Đại dịch SARS bùng phát hồi đầu năm tại Trung Quốc và châu Á đã buộc FIFA phải thay đổi địa điểm tổ chức World Cup bóng đá nữ 2003. Mỹ được chọn vì từng có kinh nghiệm VCK World Cup bóng đá nam 1994 và VCK World Cup bóng đá nữ 1999.

Trong khi đó, rạng sáng 21-9 (giờ VN), VCK World Cup bóng đá nữ 2003 đã khai mạc tại Mỹ. Các đội châu Á đã toàn thắng trong ngày mở màn khi đương kim vô địch châu Á CHDCND Triều Tiên dễ dàng vượt qua đương kim vô địch châu Phi Nigeria 3-0. Một đại diện khác là Nhật đè bẹp Argentina thiếu kinh nghiệm 6-0. Hai trận còn lại, Đức thắng Canada 4-1 và Na Uy thắng Pháp 2-0.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên