17/05/2024 12:11 GMT+7

'Ngôi nhà chung' của báo chí TP.HCM kỷ niệm 5 năm thành lập

Sáng 17-5, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, sở ban ngành, quận huyện và tập thể cán bộ Trung tâm báo chí TP.HCM cắt bánh kem kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: S.Đ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, sở ban ngành, quận huyện và tập thể cán bộ Trung tâm báo chí TP.HCM cắt bánh kem kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: S.Đ.

Qua 5 năm hoạt động, Trung tâm báo chí TP.HCM đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là "mái nhà chung" của báo chí TP.HCM.

Mô hình đầu tiên của cả nước

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM - cho biết Trung tâm báo chí TP.HCM đi vào hoạt động ngày 5-5-2019, là mô hình đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng đầu mối thông tin.

Nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung tâm báo chí trở thành địa chỉ "vàng" trao đổi thông tin giữa lãnh đạo TP.HCM, các sở ngành, địa phương và đội ngũ người làm báo. Để từ đó, tin tức được chuyển đến người dân một cách chính thống, nhanh chóng, kịp thời trấn an dư luận, bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc.

"Có thể nói 5 năm qua, Trung tâm báo chí TP đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chính thống, đáng tin cậy của thành phố. Trung tâm đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu thông tin của lãnh đạo thành phố, người dân và các cơ quan báo chí", ông Hồi nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: T.N.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: T.N.

Báo cáo kết quả hoạt động 5 năm của Trung tâm báo chí, bà Nguyễn Đình Như Hương - giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM, cho biết từ năm 2019 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 2.396 lượt câu hỏi của báo chí về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP. Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP.HCM và các sở ban ngành, địa phương tổ chức họp báo định kỳ hằng tháng, hằng quý.

Trong đại dịch COVOD-19, Trung tâm báo chí đã góp phần không nhỏ vào quá trình điều hành thông tin phòng chống dịch. Nổi bật là chương trình livetream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" đã nhận được sự quan tâm của người dân.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: S.Đ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: S.Đ.

Ứng dụng chuyển đổi số

Trong 5 năm hoạt động, có 12.000 lượt phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí, hơn 2.400 lượt câu hỏi gửi trước họp báo. 700 lượt lãnh đạo sở ngành, quận huyện và TP đã đến cung cấp thông tin trực tiếp.

Ngoài ra Trung tâm báo chí TP.HCM cũng là nơi tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn kỹ năng truyền thông cho người phát ngôn của các cơ quan chức năng.

Hoạt động họp báo, cung cấp thông tin định kỳ đã từng bước thay đổi phương thức truyền thông của thành phố, khẳng định vai trò của truyền thông chủ động, dẫn dắt, định hướng, tạo đồng thuận xã hội của báo chí như truyền thông nghị quyết 98, vành đai 3, tiến độ dự án metro số 1...

Trung tâm báo chí TP.HCM cũng là một trong những đơn vị sớm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. 

Trung tâm đã hình thành cơ sở dữ liệu tác nghiệp của phóng viên, kho tư liệu tích hợp các dữ liệu thông tin liên thông từ các sở ban ngành, cơ quan báo chí...

Hướng đến trung tâm truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp của TP.HCM

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.H

Ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Q.H

Phát biểu định hướng hoạt động của Trung tâm báo chí TP.HCM trong thời gian tới, ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh mới, lãnh đạo TP.HCM, người dân, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu phải truyền thông chủ động, truyền thông chính sách. Trong đó, Trung tâm báo chí TP.HCM có vai trò quan trọng và có cơ hội để thể hiện vai trò.

Trung tâm báo chí không chỉ hoạt động báo mà còn là hoạt động truyền thông. Đơn vị định hướng trở thành trung tâm truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp của TP.HCM.

Trong thời gian tới, Trung tâm báo chí TP.HCM tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối truyền thống, thông tin giữa cơ quan chức năng với cơ quan báo chí chủ động, kịp thời, hiệu quả. Trong đó cần tập trung phản bác tin giả, tin xấu độc. Trung tâm hoạt động tương tự như một trung tâm phản bác tin giả của TP.HCM nhanh, hiệu quả.

Đề xuất đổi tên thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP.HCM

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm báo chí TP.HCM, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Đình Như Hương đề xuất bổ sung chức năng truyền thông cho Trung tâm báo chí nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ truyền thông chiến lược của TP, đặc biệt là truyền thông chính sách.

Đồng thời đề xuất đổi tên Trung tâm báo chí TP.HCM thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP.HCM.

Bên cạnh đó, bà Hương cũng đề nghị TP chấp thuận chủ trương xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị bổ sung cho hoạt động của Trung tâm báo chí Thành phố.

Các nhà báo Campuchia thích thú với Trung tâm báo chí TP.HCMCác nhà báo Campuchia thích thú với Trung tâm báo chí TP.HCM

TTO - Thăm Trung tâm báo chí TP.HCM chiều 7-11, hàng chục nhà báo trẻ của Campuchia tỏ ra khá thích thú cũng như mong muốn có dịp được trải nghiệm, tác nghiệp tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên