31/12/2023 18:25 GMT+7

Nghỉ Tết dương lịch, trẻ con Hà Nội thích thú đi chăn thỏ, nhổ cà rốt

'Tranh thủ nghỉ Tết dương lịch, mình đưa con đi trang trại, cho con trải nghiệm chăn thỏ, nhổ cà rốt... mong muốn con hiểu biết thêm về thế giới xung quanh'.

Bạn nhỏ thích thú khi được tận mắt xem dê, cừu và cho vật nuôi ăn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bạn nhỏ thích thú khi được tận mắt xem dê, cừu và cho vật nuôi ăn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhiều gia đình tại Hà Nội đưa con đi tham gia các hoạt động như nhổ cà rốt, củ cải, chăn thỏ, cừu tại một trang trại trải nghiệm ở huyện Đông Anh.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 11h sáng 31-12, lượng khách đến trang trại khá đông. Các hoạt động trải nghiệm được chia thành các khu như: khu chăn nuôi, ruộng cà rốt, ruộng củ cải, vườn khoai tây, khu cắm trại… Trong đó khu chăn nuôi cừu, thỏ và ruộng cà rốt thu hút đông du khách nhất.

Khu vực trải nghiệm nhổ cà rốt được yêu thích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khu vực trải nghiệm nhổ cà rốt được yêu thích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại khu nuôi thỏ, cừu, các bạn nhỏ phải xếp hàng để cho động vật ăn. Tuy vậy, bé nào cũng rất háo hức và chờ đợi.

Sắm vai "phó nháy" cho hai mẹ con trong chuyến picnic mini, anh Nguyễn Hải (ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng những chuyến đi về với thiên nhiên như vậy rất cần thiết cho trẻ nhỏ.

"Sống ở trung tâm thành phố đất chật người đông, các bé rất ít thấy động vật nuôi như vậy. Đưa con đi trang trại, mình mong muốn con có nhiều trải nghiệm hơn, hiểu biết thêm về thế giới xung quanh", anh Hải chia sẻ.

Những chú dê, cừu dễ thương thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Những chú dê, cừu dễ thương thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại khu vực thu hoạch các loại rau củ, tiếng cười nói rộn rã khi các bạn nhỏ được tự tay nhổ cà rốt, củ cải. Theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, các bạn nhỏ có thể tự phân biệt được củ cà rốt nào có thể thu hoạch.

Lần thứ hai đến trang trại, chị Trương Thanh Loan (ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng chồng và hai cô con gái xách giỏ đi nhổ cà rốt.

"Nhà mình đi từ lúc 8h sáng, đến đây khoảng hơn 9h. Lúc mới tới thì không đông lắm, nhưng càng về sau càng đông. Năm ngoái được hái dâu tây, cả nhà định hôm nay đi hái dâu tiếp, tiếc là cuối tuần hết dâu rồi. Đổi lại các bạn nhà mình lại có các trải nghiệm khác khá thú vị như cho cừu, nhím ăn và nhổ cà rốt", chị Loan chia sẻ.

Giá vé vào khu trải nghiệm là 50.000 đồng/người; trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí. Sau khi thu hoạch rau củ, du khách có thể cân để tính tiền và mang về nhà.

Bạn nhỏ thích thú chơi với thỏ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bạn nhỏ thích thú chơi với thỏ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Gia đình chị Trương Thanh Loan (TP Bắc Ninh) tranh thủ nghỉ lễ đưa các bạn nhỏ đi cho thú ăn, nhổ cà rốt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Gia đình chị Trương Thanh Loan (TP Bắc Ninh) tranh thủ nghỉ lễ đưa các bạn nhỏ đi cho thú ăn, nhổ cà rốt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Du khách xếp hàng phía ngoài hàng rào chờ cho dê, cừu ăn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Du khách xếp hàng phía ngoài hàng rào chờ cho dê, cừu ăn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thời tiết Hà Nội nắng ấm phù hợp với các hoạt động ngoài trời - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thời tiết Hà Nội nắng ấm phù hợp với các hoạt động ngoài trời - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vuiĐi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vui

Nhiều du khách đi chơi Hà Giang đã có trải nghiệm tắc đường đèo trên cung từ TP Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn, nhưng ai nấy đều vui vì có thêm thời gian ngắm cảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên