17/09/2023 11:15 GMT+7

Ngao tím dạt vào bờ dày đặc, người dân đua nhau vớt 'lộc biển' đem bán

Tại bờ biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xuất hiện loài ngao tím (vỏ màu tím) dạt vào bờ dày đặc. Người dân phát hiện đã đua nhau đi nhặt "lộc biển" đem bán.

Vô số ngao tím dạt vào bờ biển, người dân tha hồ nhặt

Những ngày qua, dọc bờ biển xã Cẩm Nhượng bất ngờ xuất hiện hàng tấn ngao dạt vào bờ. Loài ngao này có vỏ màu tím, bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhiều vị trí ngao bị sóng biển đánh tấp vào thành đống, tạo thành những vệt dài trên bờ biển.

Những ngày qua, dọc bờ biển xã Cẩm Nhượng bất ngờ xuất hiện hàng tấn ngao dạt vào bờ. Loài ngao này có vỏ màu tím, bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhiều vị trí ngao bị sóng biển đánh tấp vào thành đống, tạo thành những vệt dài trên bờ biển.

Ngao tím dạt vào bờ có ngao sống lẫn ngao đã chết chỉ còn vỏ bị trộn lẫn với cát. Người dân ở xã Cẩm Nhượng phát hiện đã tập trung thành nhóm nhặt ngao sống rửa sạch để đưa về chế biến món ăn hoặc đem bán.

Ngao tím dạt vào bờ có ngao sống lẫn ngao đã chết chỉ còn vỏ bị trộn lẫn với cát. Người dân ở xã Cẩm Nhượng phát hiện đã tập trung thành nhóm nhặt ngao sống rửa sạch để đưa về chế biến món ăn hoặc đem bán.

Một người dân ngụ tại xã Cẩm Nhượng tham gia nhặt ngao trên bờ biển cho biết những ngày qua ngoài biển có sóng lớn dẫn đến các loài nhuyễn thể sống dưới lớp cát ở biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Hằng năm dọc bờ biển địa phương ghi nhận loài sò lông bị sóng biển đánh dạt vào bờ nhưng năm nay thì xuất hiện loài ngao có vỏ màu tím này.

Một người dân ngụ tại xã Cẩm Nhượng tham gia nhặt ngao trên bờ biển cho biết những ngày qua ngoài biển có sóng lớn dẫn đến các loài nhuyễn thể sống dưới lớp cát ở biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Hằng năm dọc bờ biển địa phương ghi nhận loài sò lông bị sóng biển đánh dạt vào bờ nhưng năm nay thì xuất hiện loài ngao có vỏ màu tím này.

Ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng - cho biết hằng năm mỗi lần biển động, sóng mạnh đã cuốn nhiều sò lông tấp vào khu vực bờ biển của địa phương. Năm nay bất ngờ xuất hiện loài ngao màu tím này dạt vào bờ, với số lượng rất nhiều, rất đông người dân tham gia nhặt nên khó ước tính được trọng lượng.

Ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng - cho biết hằng năm mỗi lần biển động, sóng mạnh đã cuốn nhiều sò lông tấp vào khu vực bờ biển của địa phương. Năm nay bất ngờ xuất hiện loài ngao màu tím này dạt vào bờ, với số lượng rất nhiều, rất đông người dân tham gia nhặt nên khó ước tính được trọng lượng.

Hiện tượng ngao tím dạt vào bờ xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây. Nhiều ngày qua rất đông người dân ra bờ biển tham gia nhặt ngao, có người mỗi ngày nhặt được 20kg ruột ngao. Đây là lần đầu tiên loài ngao màu tím này xuất hiện tại khu vực bờ biển của xã Cẩm Nhượng.

Hiện tượng ngao tím dạt vào bờ xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây. Nhiều ngày qua rất đông người dân ra bờ biển tham gia nhặt ngao, có người mỗi ngày nhặt được 20kg ruột ngao. Đây là lần đầu tiên loài ngao màu tím này xuất hiện tại khu vực bờ biển của xã Cẩm Nhượng.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2023, tại khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cũng xuất hiện loài ngao màu tím này bị sóng đánh dạt vào bờ. Số lượng ngao dạt vào bờ ước hàng tấn đã được người dân tại địa phương nhặt về sử dụng hoặc đem bán kiếm thêm thu nhập.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2023, tại khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) cũng xuất hiện loài ngao màu tím này bị sóng đánh dạt vào bờ. Số lượng ngao dạt vào bờ ước hàng tấn đã được người dân tại địa phương nhặt về sử dụng hoặc đem bán kiếm thêm thu nhập.

Ngao là một loài nhuyễn thể thường phân bố trên các bãi triều, trong các eo vịnh có đáy cát pha bùn, nơi ít sóng gió và có lượng nước ngọt nhất định chảy vào. Ở Hà Tĩnh ngao được người dân nuôi, phân bố nhiều ở dọc bãi biển huyện Lộc Hà, huyện Thạch Hà. Hằng năm vào vụ thu hoạch ngao có giá dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Ngao là một loài nhuyễn thể thường phân bố trên các bãi triều, trong các eo vịnh có đáy cát pha bùn, nơi ít sóng gió và có lượng nước ngọt nhất định chảy vào. Ở Hà Tĩnh ngao được người dân nuôi, phân bố nhiều ở dọc bãi biển huyện Lộc Hà, huyện Thạch Hà. Hằng năm vào vụ thu hoạch ngao có giá dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Hàng ngàn người hò nhau đi vớt ‘lộc biển’ sau mưa bãoHàng ngàn người hò nhau đi vớt ‘lộc biển’ sau mưa bão

TTO - Sóng lớn cuốn đất và sò lông tấp vào bờ biển đã thu hút hàng ngàn người dân đến thi nhau vớt "lộc biển". Hiện tượng sò lông dạt vào bờ xuất hiện từ chiều 30-9 ở vùng biển Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên