22/12/2023 19:54 GMT+7

Nga cảnh báo đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản

Ngày 22-12, Điện Kremlin khẳng định không bao giờ để yên cho bất kỳ nước nào tịch thu tài sản của họ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Một số chính trị gia phương Tây đang kêu gọi chuyển giao số tài sản trị giá 300 tỉ USD bị đóng băng của Nga cho Ukraine, nhằm giúp Kiev xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá vì xung đột, theo Hãng tin Reuters.

Bình luận về ý tưởng đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22-12 khẳng định việc tịch thu tài sản của Nga sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính quốc tế.

Nga cũng tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền của mình trước tòa án và thông qua các biện pháp khác nếu điều đó xảy ra.

Matxcơva đã đáp trả bằng nhiều cách khác nhau nhằm chống lại đòn trừng phạt của phương Tây vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuần vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tịch thu số cổ phần trị giá hàng tỉ USD của hai công ty châu Âu là OMV (Áo) và Wintershall Dea (Đức) trong các dự án khí đốt ở vùng Bắc Cực của Nga.

Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 300 tỉ euro (hơn 330 tỉ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa ở EU và một số nước G7 khác vào năm ngoái.

Đài Russia Today dẫn tờ New York Times ngày 22-12, cho biết Mỹ đang bắt đầu các cuộc thảo luận khẩn cấp với các đồng minh phương Tây về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine.

Cùng ngày, trả lời Hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đề cập đến khả năng quan hệ ngoại giao giữa Matxcơva và Washington "bị cắt đứt" nếu Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, hay trong trường hợp căng thẳng quân sự leo thang.

Matxcơva sẽ không phải bên khởi xướng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington, nhưng điều đó có thể xảy ra vì những yếu tố nêu trên. Ông Ryabkov cũng khẳng định Nga "sẵn sàng cho mọi kịch bản".

Ngoại trưởng Nga tố Đức là Ngoại trưởng Nga tố Đức là 'kẻ trộm muốn lấy tiền Nga'

Ngày 21-12, Ngoại trưởng Nga chỉ trích giới lãnh đạo Đức là 'kẻ trộm', sau khi Berlin dự định tịch thu một khoản tiền gửi gần 800 triệu USD của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên