03/11/2023 18:40 GMT+7

Nga bác tin Wagner cấp tổ hợp phòng không cho Hezbollah

Điện Kremlin khẳng định thông tin Wagner cung cấp tổ hợp phòng không Pantsir-S1 cho Hezbollah là vô căn cứ.

Xe tăng của quân đội Israel di chuyển ở phía bắc đất nước, gần biên giới với Lebanon, ngày 1-11, trong bối cảnh căng thẳng với Hezbollah ngày càng gia tăng - Ảnh: AFP

Xe tăng của quân đội Israel di chuyển ở phía bắc đất nước, gần biên giới với Lebanon, ngày 1-11, trong bối cảnh căng thẳng với Hezbollah ngày càng gia tăng - Ảnh: AFP

Thông tin do tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ đăng tải ngày 2-11. Theo đó, tập đoàn lính đánh thuê Wagner có kế hoạch cung cấp tổ hợp phòng không Pantsir-S1 cho Hezbollah - lực lượng Hồi giáo cũng đang giao tranh với Israel.

"Tất cả suy luận về nguyên tắc không dựa trên điều gì và không có cơ sở", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

"Có kênh liên lạc khẩn cấp giữa quân đội Nga và Mỹ. Nếu có mối lo ngại thực sự về điều gì đó, người Mỹ luôn có thể liên lạc với quân đội của chúng tôi", ông Peskov nói thêm.

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner được cho sẽ gửi tổ hợp phòng không Pantsir-S1, được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là SA-22, cho Hezbollah. Pantsir-S1 sử dụng tên lửa và súng phòng không để đánh chặn máy bay.

Trong khi đó, Hezbollah là một trong những lực lượng đối trọng của Israel tại khu vực Trung Đông. Điều này khiến cư dân và các chuyên gia lo sợ căng thẳng trong khu vực càng leo thang và chiến sự lan rộng khi lãnh đạo Hezbollah Nasrallah tuyên bố tăng cường tấn công Israel.

Hezbollah ở Lebanon đã giao tranh với Israel tại khu vực biên giới sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra từ ngày 7-10. Hezbollah có quan hệ gần gũi với Hamas và tổ chức Islamic Jihad (một nhóm người Palestine khác do Iran hậu thuẫn).

Về Wagner, lực lượng lính đánh thuê được nhà nước Nga tài trợ, và nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Điện Kremlin kể từ khi cuộc binh biến bất thành của cố lãnh đạo Yevgeny Prigozhin vào tháng 6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định không có cơ sở pháp lý để Wagner tồn tại ở Nga. Cụ thể ở Nga có luật cấm các nhóm lính đánh thuê.

Dù vậy, vào cuối tháng 9, ông Putin được cho đã gặp một trong những cựu thủ lĩnh của lực lượng này.

Mỹ lo Wagner chuyển tổ hợp phòng không cho HezbollahMỹ lo Wagner chuyển tổ hợp phòng không cho Hezbollah

Giới chức tình báo Mỹ lo ngại việc tập đoàn đánh thuê Wagner cung cấp cho lực lượng Hezbollah tổ hợp phòng không Pantsir-S1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên