28/12/2023 18:09 GMT+7

New York dọa bỏ tù chủ xe buýt đưa người nhập cư đến không báo trước

Ngày 27-12, Thị trưởng New York (Mỹ) Eric Adams yêu cầu các công ty xe buýt thông báo trước khi đưa người nhập cư đến thành phố, hoặc phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Các gia đình di cư mới đến xếp hàng để nhận bữa ăn miễn phí ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 5-12 - Ảnh: REUTERS

Các gia đình di cư mới đến xếp hàng để nhận bữa ăn miễn phí ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ, ngày 5-12 - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, Thị trưởng Adams yêu cầu các công ty xe buýt phải thông báo về lịch trình của xe chở người nhập cư vào New York trước 32 tiếng đồng hồ, đồng thời giới hạn thời gian xe buýt có thể đưa họ đến đây.

Nếu không tuân thủ, các nhà xe có thể đối mặt với cáo buộc hình sự.

Các trường hợp vi phạm sẽ phải đối mặt với cáo buộc phạm tội loại B, tương đương với mức án 3 tháng tù giam và phạt 500 USD đối với cá nhân, 2.000 USD đối với tổ chức. Xe buýt vi phạm sẽ bị Sở cảnh sát New York tịch thu.

Thị trưởng New York đưa ra thay đổi mới nhất sau khi 14 chuyến xe chở người nhập cư từ Texas đổ về thành phố này chỉ trong một đêm hồi tuần trước. Đây là lần Texas đưa người nhập cư đến New York đông nhất kể từ mùa xuân năm 2022.

Trong cuộc họp báo với Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và Thị trưởng Denver Mike Johnston, ông Adams cho biết: "Chúng tôi không cho phép xe buýt chở những người cần sự giúp đỡ đến thành phố mà không thông báo trước về thời gian cụ thể".

"Nói rõ hơn, quy định mới không ngăn cấm mọi người đến đây, mà là giữ an toàn cho họ, đồng thời đảm bảo họ đến một cách có phối hợp và trật tự", ông Adams nhấn mạnh.

Quy định mới được cho là nhằm đáp trả Thống đốc Texas Greg Abbott, sau khi ông này gửi 25.000 người nhập cư đến thành phố New York.

Sắc lệnh trên cũng nêu lên những lo ngại về khả năng thành phố cung cấp nơi ở và chăm sóc người nhập cư trong một số trường hợp đặc biệt.

“Chúng tôi thực sự hy vọng các công ty và nhà điều hành xe buýt không tham gia vào những hành động của Thống đốc Abbott… Chúng tôi muốn họ chịu trách nhiệm về hành động của mình”, ông Adams nói.

New York ước tính họ sẽ tiêu tốn 12 tỉ USD trong ba năm cho dòng người nhập cư từ Texas.

Ông Trump hứa hẹn chiến dịch trục xuất người nhập cư lớn nhất lịch sử MỹÔng Trump hứa hẹn chiến dịch trục xuất người nhập cư lớn nhất lịch sử Mỹ

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy mọi chính sách mở cửa biên giới dưới thời Tổng thống Joe Biden, nếu ông chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên