07/11/2023 09:42 GMT+7

Nam Phi rút nhân viên ngoại giao, đánh giá lại quan hệ với Israel

Nam Phi triệu hồi các nhà ngoại giao từ Israel để đánh giá mối quan hệ với Tel Aviv, khi số người chết, phần lớn là phụ nữ và trẻ em ở Dải Gaza đã vượt mốc 10.000 người.

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor - Ảnh: REUTERS

Ngày 6-11, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết việc triệu hồi các nhà ngoại giao từ Israel là một "thông lệ bình thường".

Việc làm này xác định "liệu các bạn có khả năng hỗ trợ hay không và liệu mối quan hệ có thể được duy trì về mọi mặt hay không", bà Pandor nói.

Bà Pandor đưa ra nhận xét trên tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Nam Phi không có đại sứ ở Israel. Quốc gia này từ lâu đã ủng hộ hòa bình ở Trung Đông và đứng về phía người Palestine.

Theo Hãng tin Reuters, Nam Phi xem hoàn cảnh của Palestine giống như hoàn cảnh của nước này dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, chấm dứt vào năm 1994.

Ngoại trưởng Pandor cho biết quốc gia của bà cực kỳ quan ngại trước việc trẻ em và thường dân vô tội tiếp tục bị giết hại trên lãnh thổ Palestine.

"Chúng tôi tin rằng bản chất phản ứng của Israel đã trở thành một hình thức trừng phạt tập thể", bà Pandor tuyên bố, đồng thời cho biết Nam Phi sẽ tiếp tục kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở Palestine.

Hơn 1.400 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bất ngờ ngày 7-10 nhằm vào miền nam Israel của phong trào Hồi giáo Hamas. Nam Phi ngay sau đó lên án vụ tấn công và kêu gọi Hamas trao trả con tin.

Trong khi đó, cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết hơn 10.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel kể từ ngày 7-10. 

Phản ứng với quyết định của Nam Phi, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố: "Quyết định triệu hồi nhân viên ngoại giao của Chính phủ Nam Phi là một chiến thắng cho Hamas và là phần thưởng cho tổ chức này vì vụ thảm sát mà nhóm này thực hiện vào ngày 7-10".

Israel mong muốn Nam Phi lên án Hamas và "tôn trọng quyền tự vệ của Israel".

Tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo (Ai Cập) tháng trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi các nước không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nam Phi cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc triển khai lực lượng để bảo vệ dân thường ở Dải Gaza.

Khúc cua định mệnh của Israel và HamasKhúc cua định mệnh của Israel và Hamas

Ngày 7-11 đánh dấu tròn một tháng chiến sự Israel - Hamas, kể từ lúc Hamas tấn công làm chết hơn 1.400 người ở Israel. Trong 30 ngày qua, sai lầm đã nối tiếp sai lầm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên