08/07/2023 12:42 GMT+7

Mỹ sẵn sàng bao bọc Ukraine như Israel

Tổng thống Joe Biden nói Mỹ đang cân nhắc sử dụng "mô hình Israel" cho Ukraine thay vì để Kiev gia nhập NATO. Trong trường hợp đó, Washington sẽ cung cấp vũ khí, năng lực quốc phòng cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại CH Czech ngày 7-7 trong chuyến công du châu Âu để vận động trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có mặt tại CH Czech ngày 7-7 trong chuyến công du châu Âu để vận động trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO - Ảnh: REUTERS

Nói trên Đài CNN ngày 7-7, ông Biden cho đây không phải là thời điểm để NATO kết nạp Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu Kiev gia nhập khối này giữa lúc đang xung đột với Nga thì có nghĩa mọi thành viên của NATO đều tham gia cuộc chiến.

Mỹ sẵn sàng bao bọc Ukraine thay vì để nước này gia nhập NATO

Điều 5 về phòng thủ chung của NATO xác định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên còn lại.

Ukraine thời gian qua đã hối thúc liên minh quân sự này đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc khi nào kết nạp Kiev tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Vilnius, Lithuania vào tuần tới.

Thay vào đó, ông Biden đưa ra một đề xuất khác. "Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp an ninh (cho Ukraine) giống như chúng tôi cung cấp cho Israel: vũ khí mà họ cần, khả năng phòng vệ", ông cho biết.

Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ nhận được các khoản hỗ trợ an ninh dồi dào, tuy nhiên các cam kết sẽ hạn chế hơn và Kiev sẽ không được đảm bảo bằng điều khoản phòng thủ chung.

Tháng trước, báo New York Times cũng đã đề cập đến "mô hình Israel" như một cam kết có thời hạn nhằm duy trì dòng vũ khí phương Tây đổ về Ukraine.

Thỏa thuận an ninh sẽ giúp Mỹ cam kết lâu dài hơn với Ukraine, kể cả sau khi chấm dứt xung đột, và hạn chế tranh cãi về các khoản viện trợ cho Kiev.

Thỏa thuận của Mỹ với Israel cứ 10 năm gia hạn một lần, tuy nhiên nếu Mỹ thỏa thuận với Ukraine tần suất gia hạn có thể sẽ ngắn hơn.

Đến nay, dường như chỉ Đức ủng hộ kế hoạch này của Mỹ dù các thành viên khác của NATO cũng lo ngại về việc kết nạp Kiev.

Theo ước tính của quân đội Nga, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev vũ khí, đạn dược và thiết bị trị giá hơn 100 tỉ USD chỉ riêng trong năm 2022.

Giới quan sát cho biết trong chuyến công du Vilnius lần này, ông Biden sẽ phải tìm cách cân bằng trong việc thúc đẩy ủng hộ cho Ukraine nhưng không kết nạp Kiev vào NATO.

Tổng thống Lithuania hối thúc NATO kết nạp UkraineTổng thống Lithuania hối thúc NATO kết nạp Ukraine

Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nauseda, kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO mạnh dạn hơn trong việc kết nạp Ukraine vào tuần tới.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên