12/12/2023 15:50 GMT+7

Một phần tòa nhà 7 tầng ở New York bất ngờ đổ sập

Một góc tòa nhà 7 tầng trên đại lộ West Burnside và Phelan Place ở khu Morris Heights, quận Bronx, New York bất ngờ đổ sập khoảng 15h30 (giờ địa phương) chiều 11-12.

FDNY báo cáo không có nạn nhân trong vụ sập một phần tòa nhà ở Bronx - Nguồn: CBS New York

Đài CBS New York cho biết có 6 cơ sở kinh doanh thương mại trong tòa nhà và hàng chục căn hộ dân cư.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY), một phép lạ đã diễn ra, đến tối 11-12, FDNY đã hoàn thành việc tìm kiếm trong đống đổ nát và không phát hiện nạn nhân nào sau vụ việc.

Giám đốc Sở FDNY John Hodgens cho biết: “Được tin báo, chúng tôi ngay lập tức đến tòa nhà và bắt đầu tập trung vào đống mảnh vụn phía trước để tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi không biết điều gì đã khiến một góc tòa nhà sụp đổ và không biết liệu nó có bị sập thêm nữa hay không".

FDNY thông tin địa chỉ tòa nhà bị sập là 1915 Billingsley Terrace. Tuy nhiên, phần bị sập nằm trên đại lộ West Burnside và địa chỉ ban đầu được ghi là 172 West Burnside Ave.

Lính cứu hỏa rà soát đống đổ nát của vụ sập tòa nhà lớn ở Bronx ngày 11-12-2023 - Ảnh: AMNY

Lính cứu hỏa rà soát đống đổ nát của vụ sập tòa nhà lớn ở Bronx ngày 11-12-2023 - Ảnh: AMNY

Giám đốc tòa nhà nói với Đài CBS New York ông tin rằng tất cả mọi người đều thoát nạn. Mặc dù lúc đầu, do tính chất đông đúc của con phố, ông không dám khẳng định.

Cư dân của tòa nhà 172 West Burnside Ave. vẫn không thể tin được những gì họ nhìn thấy và cảm nhận được. 

"Mặt đất rung chuyển rất mạnh. Giống như một trận động đất. Tôi rất sợ hãi", người thuê nhà Angel Soto nói với Đài CBS New York.

Anh Felix Vargas, một cư dân của tòa nhà, kể anh đang làm việc trong tòa nhà thì vợ anh gọi điện từ căn hộ trên tầng 3 của họ. 

"Cô ấy nói tòa nhà đang di chuyển. Khi tôi xuống lầu kiểm tra thì thấy phòng ngủ và mọi thứ đều sụp đổ", anh kể.

Chủ quán rượu ở tầng một cho biết ông đã chạy ra ngoài đúng lúc.

"Chúng tôi nghe một tiếng rắc và chạy đi. Đó là lúc mọi thứ sụp đổ”, chủ quán rượu Jason Castillo nói.

Dịch vụ tuyến metro-North Hudson đã bị đình chỉ ở cả hai hướng giữa Grand Central và Spuyten Duyvil vì vụ sập.

Cuộc khủng hoảng nhà ở khác tại Mỹ: Quá nhiều ngôi nhà Cuộc khủng hoảng nhà ở khác tại Mỹ: Quá nhiều ngôi nhà 'già nua, ốm yếu'

Nguồn cung nhà ở thiếu thốn khiến sức khỏe người thuê nhà ở Mỹ và việc học hành của con cái họ bị ảnh hưởng nặng nề khi phải ở trong những ngôi nhà cũ nát.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên