22/09/2003 08:29 GMT+7

Lần đầu tiên VN có vàng ở giải vô địch điền kinh Châu Á 2003

NGỌC LAN
NGỌC LAN

TT (Hà Nội) - Lần đầu tiên thể thao VN đã có một HCV tại Giải vô địch điền kinh châu Á, vừa kết thúc ngày 21-9 tại Philippines do VĐV nhảy cao nữ Bùi Thị Nhung đoạt được với thành tích 1,85m.

ECpV13Z7.jpgPhóng to
TT (Hà Nội) - Lần đầu tiên thể thao VN đã có một HCV tại Giải vô địch điền kinh châu Á, vừa kết thúc ngày 21-9 tại Philippines do VĐV nhảy cao nữ Bùi Thị Nhung đoạt được với thành tích 1,85m.

Bùi Thị Nhung năm nay 24 tuổi, sinh tại Hải Phòng, là học trò của cựu á quân nhảy cao SEA Games Vũ Mỹ Hạnh.

Tại SEA Games 21, Nhung không may mắn bị chấn thương vào giờ chót nên đã không có mặt để tham gia tranh tài. Ở Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2003 hồi tháng bảy Nhung đạt thành tích 1,83m, và được xem là một trong những niềm hi vọng vàng của điền kinh VN.

NGỌC LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên