Tag: mạng xã hội

Đu trend kho báu quá đà, coi chừng bị phạt

Ngoài việc đu trend ra biển tìm kho báu với những hình ảnh cá nhân chụp với biển, mạng xã hội đã bắt đầu lan truyền những hình ảnh tin nhắn và biên lai chuyển tiền giả.

Vụ 'mẹ đến trường tát cô giáo': Phải chăng nhà giáo đang bị xem thường?

Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh câu chuyện "Con học lớp 1 bị cô giáo đánh, mẹ đến trường tát cô giáo".

Diệu Nhi tấu hài từ Việt Nam qua Indonesia

Diệu Nhi đã thể hiện tinh thần tấu hài xuyên lục địa của mình trong chuyến công tác tại Indonesia.

Con trẻ và điện thoại: Cấm thì thương, buông thì... mệt đầu

Những gì ẩn ngầm bên trong chiếc điện thoại trẻ đang cầm trên tay thật sự là nỗi lo lớn.

Tạm dừng công việc thầy giáo bị phản ánh quấy rối tình dục học sinh

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng công việc một thầy giáo, để làm rõ phản ánh người này quấy rối tình dục học sinh.

Việt Nam nằm trong tốp bị đánh cắp thông tin đăng nhập dịch vụ mạng nhiều nhất

Những thông tin bị đánh cắp có thể bao gồm thông tin đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, hệ thống nội bộ và email doanh nghiệp.

44 thanh thiếu niên lãnh án sau khi cầm hung khí đánh nhau do mâu thuẫn trên Facebook

Do có mâu thuẫn trên Facebook, nhóm của Trường và Khánh hẹn nhau "thanh toán" bằng đánh nhau, 44 người chạy xe máy mang theo nhiều hung khí, la hét, áp sát người đi đường, phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội.

Chi hàng trăm tỉ mua cờ, biểu ngữ… kỷ niệm ngày sinh cố Tổng bí thư Trần Phú là thông tin thất thiệt

Để tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Trần Phú, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã sử dụng hơn 400 triệu đồng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, trong đó hơn một nửa khoản tiền trên là xã hội hóa.

Phùng Đức Luân công khai khoe vợ, Thư Kỳ chớp cơ hội giở trò với chồng

Mặc dù khá kín tiếng trong đời sống riêng, mới đây Phùng Đức Luân đã gây bão khi có màn ‘flex' khéo vợ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ phấn khích.

Lo nhất học sinh dùng mạng xã hội, lên mạng thấy ai làm gì là học theo

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết từ vấn nạn bạo lực học đường tái diễn, lo ngại nhất là tình trạng học sinh sử dụng mạng xã hội, lên mạng thấy ai làm gì là học theo.