20/12/2011 22:09 GMT+7

Lấy 12,5 tỉ đồng từ bảo hiểm xã hội để đánh bạc

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TTO - Chiều 20-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô tài sản tại Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 6 đối tượng.

Theo đó, đề nghị truy tố Hồ Văn Lắm, 33 tuổi (kế toán trưởng) về hai tội danh tham ô và đánh bạc; Nguyễn Hồng Mậu, 44 tuổi (giám đốc) và Ngô Phước Trường, 45 tuổi (phó giám đốc) về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thành An, 41 tuổi (nhân viên Chi nhánh Điện cao thế Cần Thơ), Võ Văn Thuận, 43 tuổi (nhân viên Chi nhánh Điện An Giang) và Nguyễn Tấn Thẳm, 35 tuổi về tội danh đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến tháng 12-2010, Lắm tự lập séc, giả chữ ký chủ tài khoản để rút tiền từ Ngân hàng NN&PTNT huyện Thoại Sơn, thu tiền mặt bảo hiểm xã hội tự nguyện không nộp vào tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 12,58 tỉ đồng để chơi cá độ bóng đá, cờ bạc. Nhiều lần Lắm chuyển khoản khống, lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền thua cá độ, đánh đề. Hai ông Mậu và Trường thiếu trách nhiệm trong việc quản lý giám sát tài chính của đơn vị.

Hiện tại Lắm và gia đình đã nộp 7,9 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cá độ chôm chĩa