31/10/2023 19:36 GMT+7

Lãnh đạo TP Phú Quốc: Phải sống ở Phú Quốc mới hiểu vì sao giá cao hay thấp

Lãnh đạo TP Phú Quốc thừa nhận giá cả Phú Quốc cao hơn những nơi khác là đúng. Năm nay là năm đầu tiên Phú Quốc thu đạt gần 6.000 tỉ đồng và Phú Quốc vẫn là nơi hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận du lịch Phú Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận du lịch Phú Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 31-10, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết lượng khách du lịch đến Phú Quốc không nhiều như kỳ vọng một phần là do sụt giảm, một phần do cách tính toán giữa 3 đơn vị: Công an, Sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch còn lệch nhau. Năm 2023 là năm đầu tiên TP Phú Quốc đã thu ngân sách gần chạm 6.000 tỉ đồng.

"Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay và đầu năm sau sẽ có hai đám cưới của tỉ phú Ấn Độ ở Phú Quốc. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Phú Quốc đến với bạn bè quốc tế. Hiện nay, trung bình có 12.000 - 14.000 người lưu trú trên địa bàn TP Phú Quốc.

Thực tế giá cả ở Phú Quốc cao hơn những nơi khác là đúng. Vì chi phí đầu vào đã cao hơn rồi. Phải sống ở Phú Quốc mới hiểu vì sao giá cao hay thấp. Thậm chí chỉ cần có biển động vài ngày thì giá hải sản tăng 2 - 3 lần là bình thường", ông Nghiệp nói.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết giai đoạn 2018 - 2023, Kiên Giang đã đón tiếp và phục vụ khoảng 37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 2 triệu lượt. Tổng doanh thu đạt 66.000 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân đạt hơn 6%/năm.

Đến nay, lao động trong ngành du lịch toàn tỉnh có gần 16.000 người. Lực lượng lao động ngành du lịch tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 26,9%, tỉ lệ lao động qua đào tạo chuyên ngành về du lịch đạt khoảng 63,4%.

Về thu hút đầu tư, từ 2018 đến tháng 6-2023, toàn tỉnh thu hút được 50 dự án đầu tư du lịch. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh thu hút được 317 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, với tổng diện tích 9.663ha và tổng vốn đầu tư là 372.484 tỉ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 8.998 phương tiện vận chuyển khách và hàng hóa, có khoảng 200 phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch quanh đảo, nối chuyến giữa các đảo. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mỗi ngày có khoảng 40 chuyến cất và hạ cánh, vào mùa cao điểm có thể lên đến 140 chuyến/ngày để phục vụ du lịch.

Kiên Giang họp tìm cách cứu du lịch Phú QuốcKiên Giang họp tìm cách cứu du lịch Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc gặp khó vì ít khách. Các hãng hàng không cần bình ổn giá vé máy bay; doanh nghiệp làm dịch vụ địa phương có cơ chế chính sách phù hợp cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn, góp phần kích cầu du lịch Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên