02/09/2023 14:51 GMT+7

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và 8 nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Trong các điện và thư chúc mừng Quốc khánh 2-9, lãnh đạo các nước chúc mừng các thành tựu phát triển và nhấn mạnh mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam.

Nghi thức chào cờ trong chương trình kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam ngày 31-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nghi thức chào cờ trong chương trình kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam ngày 31-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 1-9, nhân dịp 78 năm Quốc khánh Việt Nam, lãnh đạo cấp cao các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines đã có điện và thư chúc mừng gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam

Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt của Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam suốt 78 năm qua.

Các lãnh đạo Lào khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp này, các lãnh đạo Lào đã chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Trong các bức điện mừng, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiến bước vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình của Việt Nam.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực. Từ đó mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Trong các điện và thư mừng, lãnh đạo Campuchia đánh giá cao sự phát triển không ngừng mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. Lãnh đạo Campuchia cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước ngày càng bền vững, vì lợi ích chung của cả hai đất nước.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "không có gì quý hơn độc lập tự do", lãnh đạo Cuba bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử giữa hai nước, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Cũng nhân Quốc khánh Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng chung tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên chúc mừng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng

Trong các điện mừng, lãnh đạo Ấn Độ điểm lại lịch sử quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng của Chính sách Hành động hướng Đông và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Phía Ấn Độ nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác của hai bên không chỉ đóng góp cho sự thịnh vượng và ổn định của mỗi nước, mà còn góp phần tích cực vào nền hòa bình, sự ổn định và phát triển rộng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định Việt Nam là đối tác truyền thống, tin cậy của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương. Phía Nga bày tỏ mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga sẽ tiếp tục được củng cố trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo cấp cao Nga cũng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Từ Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong một thập kỷ qua là nền tảng mạnh mẽ nhằm đối phó với các thách thức ở hiện tại và tương lai. Ông đồng thời khẳng định cam kết Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai dân tộc.

Quốc vương Malaysia bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu sắc. Ông tin tưởng rằng với việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân và làm sâu sắc thêm sự gắn kết kết giữa hai nước, hai dân tộc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thì khẳng định Việt Nam là hình mẫu của sự kiên cường và tiến bộ.

Ông nhấn mạnh Philippines luôn coi Việt Nam là đối tác tự nhiên ở khu vực, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 nhân Quốc khánh 2-9Chủ tịch Quốc hội tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 nhân Quốc khánh 2-9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên