25/03/2024 20:09 GMT+7

Lãnh đạo Boeing mất chức hàng loạt sau nhiều sự cố

Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Boeing Larry Kellner, giám đốc điều hành (CEO) Dave Calhoun và Stan Deal, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Boeing Commercial Airplanes, là những người sẽ rời khỏi ghế đang nắm giữ.

CEO sắp mãn nhiệm của Tập đoàn Boeing, ông Dave Calhoun - Ảnh: REUTERS

CEO sắp mãn nhiệm của Tập đoàn Boeing, ông Dave Calhoun - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNBC, ngày 25-3 (giờ Mỹ), CEO Tập đoàn Boeing Dave Calhoun đã thông báo từ chức vào cuối năm 2024. Đây là một phần của cuộc cải tổ gã khổng lồ hàng không vũ trụ vốn đang gặp khó khăn của Mỹ.

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn là Larry Kellner cũng sẽ từ chức và rời khỏi hội đồng tại cuộc họp thường niên của Boeing vào tháng 5. Chiếc ghế chủ tịch sẽ được tiếp quản bởi ông Steve Mollenkopf, người đã giữ chức giám đốc Boeing từ năm 2020.

Cũng theo CNBC, ngoài ra còn có ông Stan Deal, chủ tịch kiêm CEO của Boeing Commercial Airplanes. Ông này sẽ rời công ty ngay lập tức và được thay thế bằng bà Stephanie Pope.

Việc nhiều nhân sự cấp cao của Tập đoàn Boeing ra đi xảy ra trong bối cảnh các hãng hàng không và cơ quan quản lý yêu cầu có sự thay đổi lớn tại tập đoàn, sau một loạt sai sót về chất lượng và sản xuất máy bay Boeing.

Áp lực đã tăng lên sau một vụ tai nạn ngày 5-1-2024, khi một cánh cửa bung khỏi chiếc Boeing 737 Max 9 gần như mới trong lúc máy bay vẫn đang trên không.

"Như tất cả các bạn đã biết, tai nạn với chuyến bay 1282 của Alaska Airlines là một bước ngoặt đối với Boeing", CEO sắp mãn nhiệm Calhoun phân trần trong lá thư gửi đến nhân viên Tập đoàn Boeing ngày 25-3.

Ông viết: "Mọi con mắt của thế giới đang đổ dồn vào chúng ta và tôi biết rằng thời điểm này chúng ta sẽ trở thành một công ty tốt hơn, dựa trên tất cả những gì chúng ta đã học được khi làm việc cùng nhau để xây dựng Tập đoàn Boeing trong nhiều năm qua".

Trong nhiều tháng qua, ông Calhoun đã hứa với các nhà đầu tư, khách hàng và công chúng rằng Tập đoàn Boeing sẽ kiểm soát được chất lượng. Tuy nhiên những lời nói này không khiến người ta yên tâm.

Tuần trước, CEO của nhiều hãng hàng không đã lên lịch họp với các giám đốc của Boeing để bày tỏ sự không hài lòng trước việc thiếu kiểm soát chất lượng sản xuất và sản lượng máy bay 737 Max.

Cổ phiếu của Tập đoàn Boeing đã tăng hơn 3% sau thông báo từ chức của ông Calhoun.

Chuỗi rắc rối chưa buông tha BoeingChuỗi rắc rối chưa buông tha Boeing

Boeing mất nhiều thập niên để tạo dựng nên danh tiếng là một trong những công ty đáng tin cậy nhất hành tinh, nhưng chỉ mất chưa tới sáu năm để bắt đầu phải lo lắng cho sự lung lay của danh tiếng ấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên