27/10/2023 16:18 GMT+7

Lâm Đồng phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỉ đồng

M.V
và 1 tác giả khác

Ngày 26-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ tin báo tố giác tội phạm đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lên tới 100 tỉ đồng.

Nguyễn Tâm (đường Lê Thánh Tôn, P.6, TP Đà Lạt) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc - Ảnh: PHẠM NGÂN

Nguyễn Tâm (đường Lê Thánh Tôn, P.6, TP Đà Lạt) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc - Ảnh: PHẠM NGÂN

Qua tin báo tố giác về việc tại nhà ông Nguyễn Tâm (đường Lê Thánh Tôn, P.6, TP Đà Lạt) có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá.

Công an tỉnh Lâm Đồng thu thập chứng cứ xác định được ít nhất 6 người có liên quan, cùng trú tại TP Đà Lạt gồm: Nguyễn Tâm (60 tuổi, trú tại số 7 đường Lê Thánh Tôn), Ngô Bá Quý (50 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2), Phan Công Hải (53 tuổi, trú tại phường 4), Phạm Lâm Hữu Phước (53 tuổi, trú tại lô 22 đường Hoàng Văn Thụ), Hoàng Doãn Nguyên (44 tuổi, trú tại đường Phan Đình Phùng), N.V.H. (51 tuổi, trú đường Nguyễn Trung Trực).

Công an cho biết từ năm 2019, Tâm quen biết một người tên Trung (hiện đang xác định nhân thân) và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng.

Lúc đầu Tâm từ chối, đến năm 2020 thì Tâm liên lạc lại với Trung và được cấp cho một tài khoản tham gia cá cược.

Đến đầu và giữa năm 2023, Trung tiếp tục cấp thêm cho Tâm hai tài khoản cá cược bóng đá với hạn mức 20.000 điểm, mỗi điểm quy đổi thành tiền là 5.000 đồng.

Số tiền mà nhóm tham gia cá cược từ 60.000 đến gần 20 triệu đồng/trận. Qua các tài liệu trinh sát, xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9-2023 lên tới 100 tỉ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm về hành vi tổ chức đánh bạc; Phan Công Hải, Phạm Lâm Hữu Phước, Hoàng Doãn Nguyên và Ngô Bá Quý về hành vi đánh bạc.

Đối với N.V.H tham gia đánh bạc với số tiền thấp, chưa đủ cấu thành tội phạm, bị lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định khác.

190 website giáo dục, 76 website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ190 website giáo dục, 76 website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ

Sau 1 tháng cảnh báo về hiện tượng các website giáo dục và cơ quan nhà nước Việt Nam bị chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ, Công ty an ninh mạng NCS đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá lại tình hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên