25/03/2024 18:33 GMT+7

Lại chuyện ‘bỗng dưng làm giám đốc’, nghi bị lấy cả số căn cước công dân mới

ĐÔNG HÀ
và 1 tác giả khác

Anh Ngô X.H. trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ phát hiện căn cước công dân của mình bị lấy để đứng đại diện một doanh nghiệp tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Hiện anh đang làm đơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Anh Ngô X.H. cầm lá đơn đi trình báo và CCCD của mình - Ảnh: NVCC

Anh Ngô X.H. cầm lá đơn đi trình báo và CCCD của mình - Ảnh: NVCC

Anh Ngô X.H., hiện trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phản ánh với Tuổi Trẻ Online rằng số căn cước công dân của mình bị lấy để đứng đại diện của một doanh nghiệp tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Cụ thể trong lúc theo dõi các tin tức liên quan đến chuyện "bỗng dưng" được làm giám đốc trên Tuổi Trẻ Online, anh H. vào trang web tra mã số thuế cá nhân của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để tra cứu.

Khi đánh số căn cước công dân của mình vào mục tra cứu thông tin người nộp thuế, anh H. tá hỏa khi tên "người nộp thuế" là Công ty TNHH B.H.P. (tên đã được viết tắt). Cơ quan quản lý thuế là Chi cục Thuế TP Thủ Đức. Ngày cấp cho công ty trên hoạt động ghi trên trang web là 7-7-2017.

Từ tên công ty, anh H. tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện có trang web khác ghi Công ty B.H.P có địa chỉ ở số nhà 12/x/xx, đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Người đại diện đúng tên tuổi, nơi cư trú của anh Ngô X.H. Trang web này cũng ghi mã số thuế của Công ty B.H.P là 0314503xxx.

Theo nhận định của anh H., rất có thể trước đây chứng minh nhân dân (cấp năm 2014) của anh đã bị lấy cắp thông tin để đăng ký thành lập, hoặc là thành viên làm đại diện của công ty nói trên. Nhưng đáng nói hơn là căn cước công dân của anh H. được cấp ngày 8-12-2021. "Có thể ai đó lấy chứng minh nhân dân của tôi để thành lập công ty và sau này người đó còn biết cả số căn cước công dân để cập nhật thông tin cho cơ quan thuế".

Anh H. cho hay mình hoàn toàn bất ngờ với sự việc trên bởi suốt từ 2017 đến nay "không hề gặp mặt, tiếp xúc liên lạc với ai" để thành lập công ty nói trên.

Ngày 25-3, anh H. cho biết đã làm đơn gửi các ngành chức năng tại địa phương để bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình và được hướng dẫn lên TP Thủ Đức để trình báo.

Không tìm ra địa chỉ công ty ghi trên mạng

Ngày 22-3, từ những thông tin anh Ngô X.H. cung cấp, Tuổi Trẻ Online tra cứu lại thì đúng như anh phản ánh.

Khu vực đường số 10, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức không có địa chỉ 12/x/xx của Công ty B.H.P ghi trên mạng - Ảnh: MINH HÒA

Khu vực đường số 10, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức không có địa chỉ 12/x/xx của Công ty B.H.P ghi trên mạng - Ảnh: MINH HÒA

Tuổi Trẻ Online đã tìm đến địa chỉ của Công ty B.H.P ghi trên trang mạng để xác thực thì được biết ở phường Hiệp Bình Chánh có hai đường số 10 nhưng là ở khu phố 5 và khu phố 6. Và ở cả hai khu phố này không có số nhà 12/x/xx.

Tiếp tục tìm đến khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, thì ở đây không có đường số 10 và cũng không có số nhà 12/x/xx.

Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân lập công ty ‘ma’ giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền SCBTổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân lập công ty ‘ma’ giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền SCB

Trương Huệ Vân là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương điều hành “đế chế” Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao đứng tên nhiều doanh nghiệp, rồi lập ra các công ty “ma” để lập hồ sơ khống ‘rút ruột’ chiếm đoạt cả ngàn tỉ của SCB.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên