21/01/2024 09:10 GMT+7

Kiều bào du xuân, tour Tết 'đông cực kỳ'

Du khách Việt kiều về quê ăn Tết, đón xuân trong dịp Tết Giáp Thìn tăng vọt so với các năm, góp phần làm sôi động thị trường du lịch Tết năm nay.

Anh Thanh Tùng (trái) đón thân nhân từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết. Ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào chiều 20-1 - Ảnh: T.T.D.

Anh Thanh Tùng (trái) đón thân nhân từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết. Ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào chiều 20-1 - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ về thăm gia đình, nhiều kiều bào đã tranh thủ dịp này để về quê hay đi thăm thú, khám phá, trải nghiệm những lễ hội, món ngon trên khắp đất nước.

Chiếm đến 60 - 80% tour Tết

"Đông cực kỳ!" - bà Đoàn Thị Thanh Trà, giám đốc tiếp thị và truyền thông Lữ hành Saigontourist, nói khi chia sẻ về lượng khách kiều bào đã đăng ký đặt tour và dịch vụ qua công ty này trong mùa Tết năm nay.

"Tuần rồi chúng tôi ngồi đánh giá lại kế hoạch chuẩn bị, thì nhận thấy tour trước Tết có đến 80% là khách Việt kiều. Trong đó, nhiều đoàn tour chủ yếu là các gia đình, bạn bè Việt kiều từ các nước về Việt Nam ăn Tết, chơi xuân. Còn ở các tour khởi hành trong những ngày Tết, nhóm du khách này chiếm đến 60%.

Khách kiều bào luôn có vị trí quan trọng trong cơ cấu khách hàng đi tour Tết của đơn vị, nhưng tỉ lệ này là cao bất ngờ", bà Trà nói.

Theo bà Trà, nói bất ngờ vì dù Lữ hành Saigontourist đã có những sản phẩm định vị được chỗ đứng trong lòng du khách Việt kiều cũng như khách quốc tế trong suốt 20 năm qua, nhưng vì kiều bào đang ngày càng trẻ hóa và nhóm này sẽ có cách đi du lịch riêng, không đợi Tết mới đi nên họ xác định nhóm khách này sẽ giảm dần. Song diễn biến năm nay lại rất khác.

Tại Vietravel, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - phó tổng giám đốc - cho biết để khuyến khích kiều bào về quê ăn Tết và tận hưởng không khí du xuân đầu năm cùng gia đình, năm nay hãng có hẳn một chương trình dành riêng cho nhóm khách đặc biệt này.

Cụ thể, đối với tour trong nước và nước ngoài dành cho nhóm từ năm người trở lên và có tối thiểu một khách kiều bào, đoàn khách sẽ nhận ngay mức ưu đãi lần lượt là 100.000 đồng/khách và 200.000 đồng/khách cho toàn bộ nhóm khách hàng.

Gia đình anh Lâm, anh Hậu từ Úc, Mỹ về ăn Tết với bà con ở Việt Nam. Trong ảnh: đại gia đình đi du lịch Phú Quốc dịp Tết 2023 - Ảnh: T.T.D.

Gia đình anh Lâm, anh Hậu từ Úc, Mỹ về ăn Tết với bà con ở Việt Nam. Trong ảnh: đại gia đình đi du lịch Phú Quốc dịp Tết 2023 - Ảnh: T.T.D.

"Cho đến thời điểm này, du khách kiều bào tăng trưởng theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Khách đặt sớm, nhiều người chốt tour, sắp xếp lịch trình khá chặt chẽ từ khi ở nước ngoài. Họ cũng có những yêu cầu cụ thể về món ăn, mua sắm", bà Phương Hoàng cho biết thêm.

Cũng theo bà Hoàng, du khách Việt kiều là nhóm khách thú vị, họ vừa là người trải nghiệm nhưng cũng là nhân tố lan tỏa các chuyến đi đến với những người bà con, bạn bè. Họ xem đây là cơ hội sum họp với gia đình, người thân và cùng trải nghiệm những lễ hội, món ăn ngon quê hương nên rủ rê rất đông người cùng lên đường du xuân với mình.

Theo các doanh nghiệp, sau ba năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19, dòng tour "du xuân trước Tết" được du khách Việt kiều xa quê lâu ngày rất ưa thích. 

 Những chùm tour này đưa khách trải nghiệm không khí chuẩn bị Tết rộn ràng cùng những thanh sắc không thể trộn lẫn ở mỗi miền quê. Khoảng thời gian này cũng phù hợp với các kiều bào để mua sắm quà Tết, những đặc sản chất lượng, hương vị đúng vùng miền.

Tour có độ dài từ 1 đến 2 ngày "Đi tour trước Tết, rước xuân về nhà" về làng hoa Sa Đéc - vườn quýt Lai Vung hay Mỹ Tho - Thới Sơn, hay chùm tour "Tây ăn Tết ta", khám phá không khí cận Tết rộn ràng ở Mỹ Tho thu hút rất nhiều khách là kiều bào trẻ.

Không chỉ đi tour xa với các tuyến đi miền Trung hay Đông Bắc, Tây Bắc, nhiều khách còn đi nối tour hoặc nhiều tour khác nhau trong thời gian ở Việt Nam.

Nguồn: Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Thế giới - Dữ liệu: NHƯ BÌNH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Nguồn: Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Thế giới - Dữ liệu: NHƯ BÌNH - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Trải nghiệm tuyến metro số 1, ngắm TP trên cao

Với tour dài ngày, nếu mọi năm khách kiều bào thường chọn những dòng tour văn hóa lịch sử, mong muốn tìm lại những hình ảnh và hương vị cổ truyền xưa như đi tour Huế - Hội An - Quảng Bình thì năm nay các dòng tour du lịch nghỉ dưỡng, tour biển đảo gắn với các trung tâm vui chơi, giải trí lớn của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang… được nhiều người lựa chọn.

Tuy vậy, vẫn có không ít kiều bào không đi đâu, chọn ở lại TP.HCM để đón Tết, trải nghiệm không khí du xuân cùng gia đình. Chị Jenny Phạm, Việt kiều Mỹ, cho biết vừa trở về từ Phú Quốc và cảm thấy thực sự bất ngờ về mức độ hoành tráng, hiện đại của các khu vui chơi, nghỉ dưỡng ở đảo ngọc. 

"Nhiều trò chơi, hoạt động giải trí còn hiện đại và ấn tượng hơn công viên ở Mỹ, khách sạn rất mới và tiện nghi, các món ăn rất ngon. Tôi đã lên kế hoạch đón Tết tại TP để cùng bạn bè hồi nhỏ tìm lại những kỷ niệm xưa", chị Jenny Phạm khoe.

Ông Trần Thế Dũng, tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour, cho biết công ty có dòng tour nội đô, khám phá TP.HCM trong ngày rất được khách Việt kiều ưa thích. Ngoài nhu cầu thăm thú họ hàng sau bao năm xa cách, nhu cầu đi tham quan, du lịch của bà con kiều bào là rất lớn. Họ muốn tìm hiểu nơi mình từng lớn lên, sinh sống, về với các giá trị cội nguồn. Vì thế những tour nội đô như Ký ức biệt động Sài Gòn, tìm hiểu các địa chỉ lịch sử nằm trong lòng TP nhận được nhiều quan tâm.

"Chúng tôi cũng xác định khách Việt kiều khá kén chọn và đôi lúc hơi ngẫu hứng. Tức là nếu có thể gặp gỡ đông vui, họ sẽ quyết định đi du lịch cùng nhau. Vì thế doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị sẵn những dịch vụ riêng lẻ để phục vụ", ông Trần Thế Dũng cho biết.

Thế hệ trẻ sinh ra từ nước ngoài được phụ huynh cho mặc áo dài chụp ảnh trước chợ Bến Thành, một trong các biểu trưng của TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Thế hệ trẻ sinh ra từ nước ngoài được phụ huynh cho mặc áo dài chụp ảnh trước chợ Bến Thành, một trong các biểu trưng của TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm nay sau bảy năm, chương trình Xuân quê hương 2024 sẽ quay lại tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 1 và 2-2. TP sẽ tổ chức cho kiều bào đi metro số 1, ngắm TP từ trên cao. Đây là những người khách đầu tiên, khách ở xa quê hương nhiều năm về với TP.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, chương trình được tổ chức như một tour du lịch, bà con sẽ nhìn thấy TP ở phía đông trên tầm cao, nghe giới thiệu về quy hoạch của TP Thủ Đức... Họ cũng được nghe chia sẻ về quá trình nghiên cứu, đầu tư, xây dựng tuyến metro số 1.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước như lễ dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày ông Công ông Táo.

Ông Võ Văn Hoan cho biết đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt sau bảy năm. Sự trở lại của chương trình như lời tri ân, động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với TP.HCM. TP xem đây như là một cách để thông tin đến đông đảo kiều bào trên thế giới hiểu biết, chia sẻ và tiếp tục quan tâm đầu tư vào TP.HCM.

Bên cạnh những hoạt động chính của chương trình, TP.HCM cũng sẽ tổ chức những hoạt động mang dấu ấn riêng để giới thiệu về những thay đổi, phát triển đáng kể của TP thời gian qua đến với những người con xa quê thông qua các tour tham quan.

Doanh nghiệp khởi động sớm thị trường tour Tết 2024Doanh nghiệp khởi động sớm thị trường tour Tết 2024

Không đợi đến khi Chính phủ chính thức công bố lịch nghỉ Tết, ngay đầu quý 3-2023, nhiều công ty du lịch, lữ hành gần như hoàn tất dãy sản phẩm cho mùa lễ, Tết Giáp Thìn 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên