07/05/2023 07:57 GMT+7

'Khu phố thú vị nhất thế giới' bị luật chống 'khu ổ chuột' đe dọa

Khu phố được mệnh danh “thú vị nhất thế giới” ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức biểu tình phản đối luật chống khu ổ chuột, rằng nó đẩy cư dân nhà ở xã hội còn lại ra ngoại ô.

Khu phố thú vị nhất thế giới bị luật chống khu ổ chuột đe dọa - Ảnh 1.

Khu phố Mjølnerparken - Ảnh: GUARDIAN

Hàng trăm người biểu tình được bà Line Barfod - ủy viên Hội đồng Công nghệ và Môi trường của Copenhagen - hỗ trợ. Họ tập trung đông đảo ở rìa khu nhà ở Mjølnerparken, trong khu vực Nørrebro nổi tiếng vào ngày 6-5.

Nørrebro được xem là "thánh địa âm nhạc và ẩm thực" với lịch sử ăn chơi đầy màu sắc và náo nhiệt. Năm 2021, Nørrebro đứng đầu bảng xếp hạng hằng năm của tạp chí Time Out về những khu phố thú vị nhất thế giới.

Cuộc biểu tình đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm đẩy lùi luật chấm dứt “xã hội song song”, đoàn kết quốc gia ở Đan Mạch. 

Theo luật được ban hành năm 2018 này, chính quyền sẽ hạn chế tỉ lệ người “không phải người phương Tây” ở tập trung một số khu phố nhất định. Đồng thời buộc ban quản lý các khu nhà ở địa phương phải bán lại các khu nhà xã hội xuống cấp (khu ổ chuột) cho các nhà bất động sản tư nhân.

Cuộc biểu tình nhằm gây áp lực lên chính phủ, trước khi Tòa án công lý châu Âu ra phán quyết về vụ kiện của cư dân Mjølnerparken vào năm 2024. Người dân khu phố cho rằng luật chống khu ổ chuột vi phạm luật EU chống phân biệt chủng tộc.

Các khu nhà xã hội ở Mjølnerparken là nơi ngụ cư của các thành phần dân cư đa sắc tộc. Điều này vi phạm luật 2018. Theo đó, một trong những tiêu chí xác định để phân loại khu ổ chuột là có nhiều cư dân có nguồn gốc không phải phương Tây, bao gồm người di cư thế hệ thứ nhất và thứ hai.

Trong khi đó, Chính phủ Đan Mạch tuyên bố một số khu vực đã trở thành “lỗ hổng trên bản đồ Đan Mạch”, nơi cư dân “không tích cực tham gia vào ngôn ngữ, xã hội và thị trường lao động của Đan Mạch”. 

Hầu như tất cả các đảng chính trị chính thống ở Đan Mạch đều ủng hộ chính sách này.

Cũng theo luật chống khu ổ chuột, nguồn nhà xã hội ở những khu vực như vậy không được vượt quá 40% tổng số.

Hội đồng quản trị khu nhà ở xã hội Bo-Vita có thời hạn đến năm 2030 phải giảm bớt sự hiện diện của mình ở Mjølnerparken. Để tuân thủ luật pháp, họ thông báo đã bán hai trong số bốn khối nhà ở.

Công trình trong khu ổ chuột giành giải “Ngôi nhà của năm”Công trình trong khu ổ chuột giành giải “Ngôi nhà của năm”

Một ngôi nhà hai tầng trong khu ổ chuột tại Brazil đã được xướng tên giành giải kiến trúc quốc tế nhờ thiết kế ấn tượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên