02/01/2024 12:08 GMT+7

Khách Tây khoái chí xuống ruộng tát nước, cấy lúa cùng nông dân Hội An

Sáng 2-1, cánh đồng lúa ở làng An Mỹ, phường Cẩm Châu (TP Hội An) chộn rộn khách Tây cùng cán bộ, nông dân cầm cày cuốc trong ngày hội xuống đồng đầu năm lần đầu được tổ chức.

Quang cảnh tại lễ hội xuống đồng đầu năm sáng 2-1 ở Hội An - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Quang cảnh tại lễ hội xuống đồng đầu năm sáng 2-1 ở Hội An - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết Hội An mong muốn qua lễ hội, tôn vinh nông dân đã miệt mài bám ruộng đồng, góp phần tạo hình ảnh thanh bình cho du lịch Hội An.

Chộn rộn khách Tây cùng nông dân Hội An tát nước, cấy lúa

Trong cơn mưa nặng hạt, những đám ruộng được khuấy động bởi hàng chục máy cày cùng trâu, nông cụ và những chủ ruộng lúa.

Ngay sau nghi lễ cúng, nông dân xắn quần đội mưa xuống các đám ruộng để cày cấy, gieo sạ.

Công việc này được du khách nước ngoài trong lúc đi dạo trên đồng cùng xuống hưởng ứng. Khách Tây không ngần ngại mưa bùn, từng người xuống tát nước, lội bùn cấy mạ non.

Cẩm Châu nơi Hội An chọn làm lễ xuống đồng là phường đô thị nhưng đang có 180ha ruộng lúa được giữ lại. Việc xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gần như rất hạn chế nhằm giữ lại cảnh quan. Đây là vùng lúa đẹp nhất của Hội An, xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài.

Ngoài lúa, nông dân Hội An có thêm thu nhập từ việc cày cấy, chăn trâu, tham gia vào các tour du lịch được các công ty tổ chức.

Với nỗ lực gìn giữ chung cho hình ảnh thanh bình của Hội An, nông dân ở quanh phố cổ khi trồng lúa hầu như rất ít sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật.

Nhiều quán cà phê, nhà hàng cũng dựa vào đồng lúa để tạo ra các dịch vụ thu hút rất đông du khách.

Nông dân được mời lên sân khấu để tặng lúa giống, phân bón hữu cơ trong lễ hội xuống đồng đầu năm - Ảnh: B.D.

Nông dân được mời lên sân khấu để tặng lúa giống, phân bón hữu cơ trong lễ hội xuống đồng đầu năm - Ảnh: B.D.

Ông Phạm Vũ Dũng - chủ nhà hàng Chillax Hội An, điểm check-in nổi tiếng trên ruộng lúa tại Cẩm Châu - nói rằng nhiều năm qua doanh nghiệp ông đã bắt tay hợp tác với nông dân để làm dịch vụ.

Nông dân trồng lúa và tạo ra hình ảnh thanh bình, doanh nghiệp sẽ trả tiền gấp đôi sản lượng lúa thu hoạch được trên mỗi đám ruộng.

Nhiều nông dân ngoài cày cấy thì cũng được mời vào chăn trâu, cắt cỏ, be bờ, thu hoạch lúa để du khách ngồi trong nhà hàng ngắm nhìn.

"Lúa ở Hội An không chỉ là sinh kế mà còn là sản phẩm du lịch. Rất mong lễ hội xuống đồng đầu năm được gìn giữ, nâng tầm và tổ chức định kỳ để gia tăng sản phẩm du lịch" - ông Dũng nói.

Hình ảnh trâu kéo cày được tái hiện tại lễ hội - Ảnh: B.D.

Hình ảnh trâu kéo cày được tái hiện tại lễ hội - Ảnh: B.D.

Khách nước ngoài lội xuống mương tát nước, tập làm nông dân - Ảnh: B.D.

Khách nước ngoài lội xuống mương tát nước, tập làm nông dân - Ảnh: B.D.

Sau phần lễ, nông dân cầm nông cụ xuống đồng bắt đầu vụ lúa mới - Ảnh: B.D.

Sau phần lễ, nông dân cầm nông cụ xuống đồng bắt đầu vụ lúa mới - Ảnh: B.D.

Những bữa ăn trên ruộng lúa được bày biện phục vụ du khách - Ảnh: B.D.

Những bữa ăn trên ruộng lúa được bày biện phục vụ du khách - Ảnh: B.D.

Vui xuân ở lễ hội Tịch điềnVui xuân ở lễ hội Tịch điền

TT - Sáng 6-2 (tức mồng 7 tết), lễ Tịch điền (vua đi cày ruộng) đã chính thức khai hội tại cánh đồng dưới chân núi Đọi, thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương tới dự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên