25/07/2017 12:29 GMT+7

Bắt hai nghi phạm chém người vì cãi nhau lúc đi vệ sinh

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Trong lúc đi vệ sinh tại một khu đất trống trên đường Võ Chí Công, anh L.V.M. cùng bạn nhậu bị một xe ôtô chiếu đèn vào mặt. Hai bên xảy ra cãi vã và anh M. bị đuổi chém.

Hiện trường vụ chém người trên đường Võ Chí Công - Ảnh: Q.KHỞI
Hiện trường vụ chém người trên đường Võ Chí Công - Ảnh: Q.KHỞI

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội ngày 25-7 cho biết cơ quan này đã bắt giữ Trịnh Văn Chung (36 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, trú huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra vụ chém người đêm 18-7 trên đường Võ Chí Công.

Nạn nhân bị chém là anh L.V.M. (quê Thanh Hóa). 

Kết quả điều tra ban đầu xác định tối 18-7, anh M. đến nhà hàng của anh N.M.H. trên đường Võ Chí Công để biểu diễn ảo thuật và ăn uống.

Sau đó anh M. và anh H. đi vệ sinh tại khu đất trống cạnh nhà hàng thì có người đi ô tô đến chiếu đèn vào hai anh.

Giữa anh H. và người lái ôtô đã lời qua tiếng lại. Người này sau đó xuống xe tự xưng là chủ khu đất và đấm vào mặt anh M.

Tưởng chuyện đã kết thúc, anh M. tiếp tục đi vào nhà hàng thì bị Chung và Liêu cầm dao đuổi theo.

Anh M. hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài đường nhưng hai người đàn ông kia vẫn cầm dao đuổi theo. Chạy được khoảng hơn 50m thì anh M. bị ngã và bị hai người đàn ông lao vào chém nhiều nhát vào lưng và chân.

Anh M. bị mất nhiều máu và gục trên đường.

Sau khi nhận được tin báo, công an phường Xuân La và Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường đưa anh M. đi cấp cứu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét các đối tượng có hành vi chém người.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên