28/08/2023 17:03 GMT+7

Khách quốc tế đến Trung Quốc sẽ không phải test nhanh COVID-19 từ ngày 30-8

Thông tin được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong ngày 28-8. Nước này tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khách quốc tế đến nước này sẽ không phải test nhanh COVID-19 kể từ 30-8 - Ảnh: CNBC/GETTY IMAGES

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khách quốc tế đến nước này sẽ không phải test nhanh COVID-19 kể từ 30-8 - Ảnh: CNBC/GETTY IMAGES

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28-8 cho biết du khách nhập cảnh vào nước này sẽ không cần xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 (test nhanh) kể từ ngày 30-8.

Yêu cầu test nhanh COVID-19 đã được Trung Quốc áp dụng từ ngày 29-4-2023, thay thế cho phương pháp test PCR. Giá trị của test nhanh khi đó có hiệu lực trong 48 giờ.

Như vậy, Trung Quốc đã tiến gần hơn đến việc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

Trung Quốc đã duy trì chính sách "Zero COVID" với hàng loạt đợt phong tỏa kéo dài tại nhiều thành phố thương mại lớn, làm gián đoạn nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa của Bắc Kinh nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Nền kinh tế của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng lớn bởi COVID-19, đặc biệt vào thời điểm phải đóng cửa nhiều cảng biển quan trọng để chống dịch.

Kể từ cuối năm 2022, Trung Quốc bắt đầu bãi bỏ hàng loạt biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và việc xét nghiệm hàng loạt.

Đến ngày 8-1, Trung Quốc chính thức bỏ chính sách Zero COVID, khôi phục các hoạt động thương mại. 

Nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi trong 3 tháng đầu năm 2023, nhưng đã chững lại trong quý 2-2023. 

Trong tháng 7-2023, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua, Hãng tin AFP đưa tin theo báo cáo ngày 8-8 từ Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo WHO không ‘chính trị hóa’ nguồn gốc COVID-19Trung Quốc cảnh báo WHO không ‘chính trị hóa’ nguồn gốc COVID-19

Duy trì quan điểm khoa học và vô tư khi truy tìm nguồn gốc COVID-19 là những gì mà Trung Quốc muốn ở Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên