16/02/2024 17:34 GMT+7

Khách đi máy bay dịp Tết Giáp Thìn tăng 11%, khách nội địa giảm

Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 có hơn 1,5 triệu khách đi máy bay, tăng 11% so với Tết 2023. Trong đó khách quốc tế tăng gấp đôi, khách nội địa giảm.

Nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài đón nhiều người Việt Nam từ nước ngoài về nước ăn Tết - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài đón nhiều người Việt Nam từ nước ngoài về nước ăn Tết - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo Cục Hàng không, từ ngày 8 đến 14-2-2024 (từ 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng năm Giáp Thìn), tổng số hành khách đi máy bay đạt hơn 1,5 triệu người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó: vận chuyển hành khách quốc tế đạt xấp xỉ 748.600 khách (tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023); vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762.400 hành khách (giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.560 tấn (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Tại các sân bay Việt Nam, trong 7 ngày nghỉ Tết có hơn 14.500 lượt chuyến bay cất, hạ cánh (giảm 0,7% so với cùng kỳ 2023).

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt hơn xấp xỉ 1,1 triệu hành khách (giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023) và hơn 2,8 tấn hàng hóa (tăng 16,7% so với cùng kỳ 2023).

Theo một lãnh đạo Phòng vận tải hàng không của Cục Hàng không Việt Nam, lý do khách đi máy bay nội địa trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 giảm vì Tết năm nay thị trường hàng không quốc tế đã mở cửa hoàn toàn.

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều nước vẫn chưa mở cửa thị trường hàng không quốc tế. Do vậy, các hãng hàng không Việt Nam tập trung máy bay khai thác trong nước. Khi đó, người Việt Nam chủ yếu du lịch vào dịp Tết ở các điểm đến trong nước. 

Tuy nhiên, đến nay thị trường hàng không quốc tế đã mở cửa hoàn toàn nên người dân Việt Nam đi du lịch quốc tế nhiều hơn, giảm nhu cầu đi du lịch trong nước bằng máy bay. Đây là lý do khiến khách đi chuyến bay quốc tế tăng mạnh.

Cục Hàng không cho biết trong những ngày từ 1 đến 4-2, tình trạng sương mù, mây thấp tại khu vực miền Bắc làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác khiến nhiều chuyến bay bị chậm, chuyển hướng đến sân bay khác. Các đơn vị trong ngành đã phối hợp đồng bộ để khắc phục, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Trong những ngày chính của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 8 đến 14-2), hoạt động vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa được diễn ra thông suốt và liên tục, không xảy ra tình hình ùn tắc tại các sân bay. Đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, đỉnh điểm ngày 14-2 với hơn 905 chuyến bay và gần 150.000 hành khách, nhưng không có hiện tượng ùn tắc.

Cục Hàng không nhận định mặc dù vẫn xảy ra tình trạng chậm chuyến (chủ yếu do vấn đề khai thác của các hãng hàng không), nhưng các hãng hàng không và các đơn vị cung cấp dịch vụ đã phối hợp trong việc phục vụ hành khách (thông báo đến hành khách và thực hiện các giải pháp phù hợp theo quy định). Qua đó giảm thiểu những tác động tiêu cực và những bất tiện cho hành khách tại sân bay.

Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón 148.000 lượt kháchMùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón 148.000 lượt khách

Ngày 14-2 (nhằm mùng 5 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón khoảng 148.000 lượt khách, nhiều nhất từ đầu cao điểm Tết năm nay. Các hãng bay đưa khách quay trở lại TP.HCM sau Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên