19/11/2023 20:58 GMT+7

Iran 'không chấp nhận' một số nước Hồi giáo chưa lên án Israel

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi các nước Hồi giáo có quan hệ chính trị với Israel ít nhất hãy cắt đứt quan hệ trong "một thời gian ngắn".

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin về tuyên bố của ông Khamenei vào ngày 19-11, vài tuần sau khi nhà lãnh đạo này kêu gọi cấm vận dầu và thực phẩm Hồi giáo đối với Israel.

"Một số chính phủ Hồi giáo đã lên án tội ác của Israel trong các hội đồng, trong khi một số thì không. Điều này là không thể chấp nhận được", ông Khamenei nói trước khi nhắc lại rằng nhiệm vụ chính của các chính phủ Hồi giáo là cắt đứt nguồn năng lượng và hàng hóa của Israel.

"Các chính phủ Hồi giáo ít nhất nên cắt đứt quan hệ chính trị với Israel trong một thời gian ngắn", nhà lãnh đạo Iran nói thêm.

Trong hội nghị thượng đỉnh chung giữa các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập tại thủ đô của Saudi Arabia vào ngày 11-11, các quốc gia Hồi giáo đã không đồng ý áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Israel theo yêu cầu của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Ông Khamenei đưa ra những bình luận mới nhất của mình khi tham dự một cuộc triển lãm trưng bày "những thành tựu mới nhất" của Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, bao gồm Fattah 2, phiên bản mới của loại được cho là tên lửa siêu thanh đầu tiên của Iran.

Iran đã tiết lộ thứ mà họ nói là tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước vào tháng 6 vừa qua. Tehran cho biết tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống tên lửa chống đạn đạo tiên tiến nhất của Mỹ và Israel.

Trước đó, ông Khamenei hôm 1-11 đề nghị dừng xuất khẩu dầu và thực phẩm sang Israel, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt bắn phá Dải Gaza.

Ủng hộ chính nghĩa của người Palestine đã trở thành trụ cột chính trị của Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 (sự kiện đã đưa Iran trở thành quốc gia thần quyền), cũng là cách mà Iran trở thành nhà lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo. Iran từ lâu đã không công nhận sự tồn tại của Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cáo buộc Mỹ "đồng lõa" với Israel trong "những tội ác chống lại người Palestine", chỉ trích việc phương Tây xem các chiến binh Hamas của người Palestine là khủng bố.

Iran không muốn xung đột lan rộng, nhưng thề sẽ dốc lòng vì HamasIran không muốn xung đột lan rộng, nhưng thề sẽ dốc lòng vì Hamas

Iran, thông qua các kênh ngoại giao, đã nói với Mỹ rằng họ không muốn xung đột Israel - Hamas lan rộng. Song chỉ huy lực lượng Quds của Iran cũng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên