13/01/2024 13:40 GMT+7

Indonesia, Việt Nam cùng phát triển kinh tế xanh

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo chứng kiến sự nhất trí đưa Đối tác chiến lược lên tầm cao mới sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫy tay chào báo chí trước khi hội đàm vào ngày 12-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫy tay chào báo chí trước khi hội đàm vào ngày 12-1 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 12-1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Indonesia Joko Widodo với nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng. Ông Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam trong năm 2024.

Xe điện và hơn thế nữa

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau hội đàm, Tổng thống Joko Widodo cho biết đã có hai công ty "kỳ lân" (doanh nghiệp start-up đạt giá trị trên 1 tỉ USD - PV) của Indonesia đầu tư đáng kể vào Việt Nam.

"Tôi chắc chắn rằng những công ty của Indonesia đầu tư tại Việt Nam sẽ luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất", Tổng thống Widodo bày tỏ. Ông cũng khẳng định Indonesia khuyến khích các công ty của Việt Nam tăng cường đầu tư vào nước này và hoan nghênh khoản cam kết đầu tư trị giá 1,2 tỉ USD của VinFast vào hệ sinh thái xe điện Indonesia.

Trong các bài viết về chuyển đổi năng lượng tại Đông Nam Á, giới quan sát dành nhiều sự chú ý cho Việt Nam và Indonesia. Bởi đây là hai quốc gia duy nhất tại khu vực tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với các nước phát triển.

Mặc dù quy mô nền kinh tế khác nhau (Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, trong nhóm G20), cả hai quốc gia đều có điểm chung là hướng tới phát thải ròng bằng không và đang đẩy mạnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, bền vững. Đây là tiền đề để hai nước phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau cho tương lai xanh.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC (Mỹ), ông Anindya Novyan Bakrie - giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của Bakrie & Brothers có trụ sở tại Indonesia - khẳng định sự hợp tác của ASEAN là cần thiết để biến khu vực này thành trung tâm sản xuất xe điện của thế giới.

Xứ vạn đảo với nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất pin xe điện và chính sách thân thiện với loại xe này có thể trở thành cửa ngõ vào Đông Nam Á của các công ty trong chuỗi cung ứng này, bao gồm Việt Nam.

Hướng tới kim ngạch 15 tỉ USD

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Joko Widodo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống và Đối tác chiến lược với Indonesia trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế.

Tổng thống Widodo khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam - Đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN. Bên cạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, Việt Nam và Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng - an ninh, hợp tác biển.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng như tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện.

Hai nước cùng phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỉ USD hoặc cao hơn thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia và khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

"Với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước gần 70 năm qua, đã đến lúc xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực" - Chủ tịch nước nói tại cuộc họp báo sau hội đàm.

Đề xuất liên doanh sản xuất pin xe điện

Trong ngày 12-1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong khuôn khổ JETP, nghiên cứu thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại gạo.

Gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thống Joko Widodo đề nghị hỗ trợ thúc đẩy các chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, thực hiện liên doanh sản xuất pin xe điện giữa doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề nghị của Tổng thống Indonesia, đồng thời đề nghị nước này tạo điều kiện và thủ tục pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác hình thành hệ sinh thái về xe điện và pin xe điện.

Thúc đẩy liên doanh pin xe điện Việt Nam, IndonesiaThúc đẩy liên doanh pin xe điện Việt Nam, Indonesia

Tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều đề cập đến hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện giữa hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên