Tag: huyện Tri Tôn

Không còn chặn đường thu phí giữ xe hồ Tà Pạ và Ô Thum

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn khẳng định không còn thu phí giữ xe hồ Tà Pạ và hồ Ô Thum. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện cho du khách vui chơi.

Dân 'tố' lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu

Huyện Tri Tôn (An Giang) lập chốt chặn để giữ ô tô, tránh ùn tắc giao thông nhưng lại không có xe đưa khách vào khu thắng cảnh hồ Ô Thum nên khiến người dân bức xúc, du khách bỏ đi trong bực bội.

Dù lượn, diều lượn và máy bay mô hình trên bầu trời Tri Tôn

Diễn ra trong hai ngày 30-4 và 1-5, khi đến Tri Tôn, du khách được chiêm ngưỡng màn biểu diễn 80 dù lượn có động cơ, 30 máy bay mô hình, thu hút khoảng 50 phi công tham gia.

Du khách bay cùng phi công ngắm Bảy Núi với giá 1,5 triệu đồng

Điểm mới của hoạt động dù lượn là du khách có thể bay cùng phi công ngắm Bảy Núi với giá 1,5 triệu đồng/lần 15 phút.

Báo tin giả mất trộm tài sản 250 triệu đồng để… chậm trả nợ

Muốn chậm trả nợ cho công ty, Lê Văn Tùng đã ngụy tạo hiện trường rồi báo tin giả bị trộm tài sản có trị giá 250 triệu đồng.

Nhiều cây xăng đường về Bảy Núi hết hàng, tái diễn 'cây xăng cục gạch'

Hàng loạt cây xăng đường về Bảy Núi hết xăng, người dân đã tranh thủ chiết xăng lẻ bán cho khách ven đường.

‘Gà đốt Ô Thum' sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp

Nhiều ngày qua, hàng chục ngàn du khách kéo về Tri Tôn, tỉnh An Giang để thưởng thức đặc sản 'gà đốt Ô Thum', gây kẹt xe cục bộ.

Đề nghị khai trừ Đảng một cán bộ huyện đem sổ đỏ nhà thiếu nhi đi mượn tiền

TTO - Một cán bộ huyện Tri Tôn bị đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do đã đem sổ đỏ Nhà thiếu nhi huyện cho người khác “giữ giùm” để mượn tiền làm ăn.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên giám đốc ban quản lý dự án huyện bị ‘tố’ sàm sỡ nữ nhân viên

TTO - Bà H. đã gửi đơn khắp nơi “tố” ông Huỳnh Minh Phương đã có hành vi sờ soạng cơ thể bà tại nơi làm việc. Sau đó, các ngành chức năng vào cuộc xác minh và khẳng định vụ việc là có, đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Vận chuyển 5kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam với giá 1 triệu đồng

TTO - Ngày 31-5, thượng tá Lê Xuân Thị - đồn trưởng Đồn biên phòng Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang - cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi 'vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới' xảy ra tại khu vực mốc 281.