13/09/2023 11:35 GMT+7

Hướng đến World Cup 2026: Khi ông Philippe Troussier đãi cát tìm vàng

Chiến thắng trước Palestine là trận thắng giao hữu thứ ba liên tiếp của HLV Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, cuộc sàng lọc của HLV Troussier đang đi theo chiều hướng tốt.

Công Phượng đang chịu sức ép lớn trên hàng công - Ảnh: N.KHÔI

Công Phượng đang chịu sức ép lớn trên hàng công - Ảnh: N.KHÔI

"Các cầu thủ đã thực hiện được yêu cầu cơ bản đề ra. Nhưng để đạt ở mức độ cao hơn trong tính kiểm soát trận đấu, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều. 

Qua trận đấu với Palestine, tôi có thêm những thông tin để hướng tới đợt tập trung trong tháng 10, với sự pha trộn lực lượng đội tuyển quốc gia với đội U23 Việt Nam. Đó là điều tôi đang nóng lòng", HLV Troussier nói.

Sàng lọc tối đa

Ông Troussier đã dùng đến 29 cầu thủ trong ba trận thắng Hong Kong (1-0), Syria (1-0) và Palestine (2-0). Trong đó có ba cầu thủ đá chính suốt ba trận là trung vệ Duy Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh và Quang Hải. 

Bảy cầu thủ đá chính hai trận là thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Hậu, Hoàng Đức, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tùng. Còn lại là sự xoay tua thử nghiệm.

HLV Troussier đều dùng hết cả sáu quyền thay người ở mỗi trận nhằm có thể kiểm tra tối đa lực lượng đang có trong tay nhất là các tuyển thủ U23 cùng các tân binh. Xuân Mạnh, Châu Ngọc Quang, Nhâm Mạnh Dũng, thủ môn Minh Toàn đã chia tay đội tuyển chỉ sau trận giao hữu đầu tiên với Hong Kong. 

Tiền đạo Đinh Thanh Bình cũng bị loại sau hai trận vào sân thay người thi đấu không có gì nổi bật.

Nhưng đáng tiếc nhất là việc trung vệ Bùi Tiến Dũng bị loại dù chưa đá một phút nào trong hai trận đấu với Hong Kong và Syria. Điều này cũng dễ hiểu khi bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Thanh Bình đang chơi tốt và giúp hàng thủ chưa thủng lưới sau ba trận vừa qua.

Các phương án thay thế như Việt Anh hay Tấn Tài cũng cho thấy sự hòa nhập tốt hơn. Điều này cũng cho thấy cuộc sàng lọc khắc nghiệt của HLV Troussier.

Cạnh tranh gắt gao

Với HLV Troussier, cả hai đội tuyển Việt Nam và U23 đều được tập luyện cùng nhau trước khi chốt danh sách. Điều đó khiến các cầu thủ phải nỗ lực tối đa để có thể được chọn. Đặc biệt là các đàn anh ở đội tuyển khi các cầu thủ U23 có lợi thế hơn do hiểu rõ lối chơi kiểm soát bóng của HLV Troussier.

Gặp Hong Kong và Syria, ông Troussier trao cơ hội cho các tuyển thủ U23 như Văn Tùng, Văn Khang, Tuấn Tài, Thái Sơn. Và khi bốn cầu thủ trẻ này bận thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024, HLV Troussier mới trao cơ hội cho các tân binh khác trong trận đấu với Palestine như thủ môn Đình Triệu, Trung Hiếu, Việt Hưng (đội hình xuất phát), Phạm Văn Luân và Giáp Tuấn Dương (thay người). 

Tuy nhiên, việc Trung Hiếu và Việt Hưng phải lần lượt rời sân sớm vì chấn thương đã khiến HLV Troussier mất đi cơ hội kiểm tra năng lực của cả hai.

Trong giai đoạn sàng lọc lực lượng, HLV Troussier đã phát đi thông điệp: cơ hội chia đều cho tất cả. Vì vậy, dù là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam nhưng khi Văn Lâm không có thể trạng tốt nhất, HLV Troussier đã trao cơ hội cho thủ môn Đình Triệu. Và tân binh này đã không làm ông phải thất vọng khi có nhiều pha cứu thua trước Palestine.

Khi hai tiền đạo Văn Quyết hay Tiến Linh có vẻ chưa bắt nhịp với lối chơi mới, ông Troussier đã trao cơ hội cho Công Phượng và Văn Toàn. Vào sân thay người, Công Phượng đã ghi bàn mở tỉ số sau pha chạm bóng tinh tế và lốp bóng qua người thủ môn Palestine. 

Văn Toàn đi bóng tốc độ trước khi chuyền như đặt cho Tuấn Hải lập công ấn định chiến thắng 2-0. Có thể nói cuộc cạnh tranh ở hàng công đang rất nóng với Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết, Tiến Linh, Tuấn Hải và cả tuyển thủ U23 Văn Tùng.

Tuyển Việt Nam sẽ có ba trận giao hữu trong tháng 10 với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc trước khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Khi đó, cuộc cạnh tranh để trụ lại danh sách cuối cùng của HLV Troussier sẽ càng gắt gao hơn. Có vẻ người hâm mộ chờ đợi điều này hơn là một danh sách chưa công bố mà ai cũng có thể đoán định những cái tên cuối cùng.

Thử nghiệm bất thành của HLV Troussier

Ở trận thắng Palestine, HLV Troussier đã thử nghiệm Hoàng Đức đá tiền đạo cắm trong hiệp 1. Tuy nhiên, anh đã không thể hiện như kỳ vọng. Cách bố trí này rất giống với Văn Trường ở U23 khi được đôn lên chơi tiền đạo cắm dù sở trường đá tiền vệ trung tâm và cũng thi đấu mờ nhạt.

Hoàng Đức chỉ thi đấu tốt khi đá thay Hùng Dũng trong hiệp 2. Anh kiểm soát tốt khu trung tuyến và chuyền cho Công Phượng ghi bàn thắng.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Hoàng Đức khi được tăng cường là một trong ba cầu thủ quá tuổi cho U23 Việt Nam cũng từng được thử nghiệm đá tiền đạo. Nhưng sau đó ông Park đã quyết định không dùng đến phương án này tại SEA Games 31 vì không phù hợp.

HLV Philippe Troussier: U23 Việt Nam trội hơn về thống kêHLV Philippe Troussier: U23 Việt Nam trội hơn về thống kê

U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Singapore nhưng đã có những con số thống kê tốt hơn như tỉ lệ kiểm soát bóng, cơ hội ghi bàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên