12/05/2024 09:40 GMT+7

Hungary ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine

Hungary, một thành viên NATO, tuyên bố ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Budapest ngày 9-5 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Budapest ngày 9-5 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cuộc xung đột Nga - Ukraine là một trong những vấn đề chính được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trong chuyến thăm Hungary trong tuần này.

"Bây giờ, châu Âu đang bên bờ chiến tranh... Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu đó. Theo đó, chúng tôi ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói ngày 9-5 sau cuộc gặp với ông Tập ở Budapest.

Theo ông Orban, thế giới chưa bao giờ phải đối mặt với mối đe dọa quân sự nghiêm trọng như vậy, "thậm chí là nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới". 

Nhấn mạnh rằng Hungary là thành viên duy nhất của Liên minh châu Âu kêu gọi hòa bình ở Ukraine, ông Orban cho biết "giải pháp chỉ có thể được tìm thấy trên bàn đàm phán hòa bình và cần phải có lệnh ngừng bắn", theo Hãng tin TASS.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine, trong đó kêu gọi chống sử dụng vũ khí hạt nhân, bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh, tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc và thúc đẩy tái thiết. 

Kế hoạch cũng kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và "gây áp lực tối đa", nhấn mạnh rằng chỉ những biện pháp trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua mới có hiệu lực.

Hungary là điểm đến cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông Tập tuần qua, bao gồm Pháp và Serbia.

Tại đây, Trung Quốc và Hungary đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh. Hai quốc gia cũng ký 17 thỏa thuận đưa Hungary tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Chuyến đi của ông Tập nhằm xoa dịu căng thẳng với châu Âu đang gia tăng nhiều tháng qua. Theo giới phân tích, những lời hay ý đẹp từ Hungary, quốc gia không chỉ là thành viên EU mà còn là thành viên NATO, chính là điều Bắc Kinh mong muốn.

Ông Tập cũng ca ngợi các thỏa thuận này đã giúp đưa sự hợp tác giữa Bắc Kinh với Trung và Đông Âu lên "phạm vi, lĩnh vực rộng hơn và cấp độ cao hơn".

"Trung Quốc coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - EU và coi châu Âu là một cực quan trọng trong thế giới đa cực. Trung Quốc ủng hộ Hungary đóng vai trò lớn hơn trong EU và thúc đẩy sự phát triển mới và lớn hơn trong quan hệ Trung Quốc - EU", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Tiến bước ở châu Âu, Trung Quốc đề nghị hỗ trợ an ninh cho HungaryTiến bước ở châu Âu, Trung Quốc đề nghị hỗ trợ an ninh cho Hungary

Trung Quốc đề nghị hỗ trợ về các vấn đề an ninh cho Hungary. Hiện Hungary là nước duy nhất chưa chấp nhận để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên