20/10/2023 18:21 GMT+7

'Hàng lưu niệm ở địa đạo Phú Thọ Hòa còn đơn điệu quá'

Đó là nhận xét của PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, trong hội thảo 'Khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phục vụ tiến trình phát triển bền vững quận Tân Phú' diễn ra vào 20-10.

CLB đàn tính hát then Suối Hoa trình bày tiết mục Lời then dâng Đảng - Ảnh: HOÀNG TRANG

CLB đàn tính hát then Suối Hoa trình bày tiết mục Lời then dâng Đảng - Ảnh: HOÀNG TRANG

Địa danh Phú Thọ Hòa quận Tân Phú là một địa danh rất quan trọng nhưng hiện nay chưa được chú ý khai thác.

Khách đến để chiêm ngưỡng giá trị văn hóa truyền thống ở Tân Phú

"Du khách đến đây là để nhớ, để trải nghiệm, mang về dấu ấn và giá trị lịch sử không chỉ của Phú Thọ Hòa, của quận Tân Phú mà còn của đất nước Việt Nam. Nhưng hàng lưu niệm được trưng bày ở đây đơn điệu như thế này chúng tôi nghĩ cần phải tính thêm", ông Huỳnh Quốc Thắng nói.

Không chỉ có di tích cấp quốc gia địa đạo Phú Thọ Hòa, địa bàn quận Tân Phú còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật khác như địa chỉ đỏ cách mạng, các di tích đình chùa, bảo tàng sâm Ngọc Linh.

Vì vậy, ông Huỳnh Quốc Thắng nhấn mạnh rằng trên thực tế các di tích trên quận muốn phục vụ du lịch thì cần phải được nghiên cứu quy hoạch lại trên các quy định chung nhưng phải mở thêm các công trình phụ trợ mang tính dịch vụ du lịch. 

Đây phải là công việc thường xuyên, lâu dài và bền bỉ.

Tiến tới mô hình du lịch cộng đồng

Buổi thảo luận nhấn mạnh lại những định hướng lớn của quận về việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, gắn với tour du lịch "Tân Phú - đi là nhớ".

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo quận sẽ tập trung huy động và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và toàn xã hội tham gia phát triển du lịch trên địa bàn quận theo định hướng phát triển bền vững.

Các đại biểu trong phiên trao đổi, thảo luận ý kiến đóng góp trong hội thảo - Ảnh: HOÀNG TRANG

Các đại biểu trong phiên trao đổi, thảo luận ý kiến đóng góp trong hội thảo - Ảnh: HOÀNG TRANG

Ông Huỳnh Quốc Thắng cho rằng đã đến lúc quận Tân Phú suy nghĩ về việc phát triển du lịch cộng đồng: "Qua thực tế cho thấy khái niệm du lịch cộng đồng đối với TP.HCM vẫn là một vấn đề mới nhưng mô hình này đã được thực hiện khắp cả nước. Quận Tân Phú với những điều kiện như hiện nay có đầy đủ cơ sở để có thể tiến tới mô hình du lịch cộng đồng".

Ngoài việc triển khai vấn đề du lịch cộng đồng, quận cần đặt ra vấn đề nghiêm túc về kinh tế du lịch, không chỉ là hoạt động vui chơi giải trí, xem xét theo giai đoạn mà cần phải xây dựng chiến lược lâu dài, khai thác một cách bài bản trên địa bàn quận.

Bà Lê Thị Kim Hồng, bí thư Quận ủy Tân Phú, kết luận rằng sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa hiện có trên địa bàn quận, đồng thời kết hợp phát triển mô hình du lịch cộng đồng đô thị thông qua đẩy mạnh kinh tế du lịch như là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của quận.

Phát động cuộc thi ảnh tôn vinh danh thắng, con người Tân PhúPhát động cuộc thi ảnh tôn vinh danh thắng, con người Tân Phú

Kỷ niệm 20 năm thành lập, UBND quận Tân Phú (TP.HCM) phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật để lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, con người hiền hòa, mến khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên