13/05/2023 21:35 GMT+7

Hàng loạt đoàn nghệ thuật quốc tế dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Tối 13-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Hàng loạt đoàn nghệ thuật quốc tế dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Ảnh 1.

Hàng ngàn người dân đội mưa đi xem chương trình nghệ thuật lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 tối 13-5 - Ảnh: TÂN LÊ

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay có chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển", gắn với kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của thành phố cảng trong sự phát triển của đất nước.

Đây cũng là sự kiện để quảng bá về con người và vùng đất Hải Phòng, nêu bật những thành tựu mà thành phố đã đạt được, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" diễn ra tối 13-5, được coi là điểm nhấn ấn tượng của lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Dù thời tiết không thuận lợi khi có mưa, rét nhưng chương trình vẫn thu hút hàng ngàn người dân tham dự.

Để tạo không khí trẻ trung, chương trình nghệ thuật được ứng dụng công nghệ, hiệu ứng mới nhất với một sân khấu thiết kế hiện đại, hoành tráng, rực rỡ sắc màu.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, nhóm nhạc Oplus, ca sĩ Văn Mai Hương,... đã hội tụ về Hải Phòng để mang đến những phần trình diễn ấn tượng.

Bên cạnh màn biểu diễn của nghệ sĩ trong nước, nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và đoàn nghệ thuật đến từ Ý cũng tham gia biểu diễn.

Đặc biệt, hoạt động bay biểu diễn dù lượn có động cơ do các phi công Việt Nam đang tham gia tập luyện và sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước và các phi công dù lượn có trình độ, kinh nghiệm thực hiện giúp người xem có trải nghiệm mãn nhãn.

Hàng loạt đoàn nghệ thuật quốc tế dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Ảnh 2.

Các phi công trình diễn dù bay tại Hải Phòng - Ảnh: T.THẮNG

Ông Nguyễn Văn Tùng - chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - nhấn mạnh lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên và trở thành một lễ hội truyền thống đặc trưng, là niềm tự hào của đất và người Hải Phòng.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" nói trên còn có 31 sự kiện tiêu biểu và 97 hoạt động hưởng ứng về kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch.

Ngày 13-5, bên cạnh việc tham dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác cũng đã dự và nhấn nút khởi công dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến hiện trường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án bến cảng số 5, số 6 của Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tại Lạch Huyện, huyện Cát Hải.

Dự án được khởi công vào quý 3-2022 với tổng mức đầu tư hơn 8.950 tỉ đồng và đang phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác từ quý 4-2024 để nâng cao hiệu quả khai thác cảng, cũng như khả năng cạnh tranh với các cảng quốc tế trong khu vực.

Hàng loạt đoàn nghệ thuật quốc tế dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển" mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật mãn nhãn - Ảnh: T.THẮNG

Hải Phòng bố trí 15 điểm giữ xe miễn phí ngày hội Hoa Phượng ĐỏHải Phòng bố trí 15 điểm giữ xe miễn phí ngày hội Hoa Phượng Đỏ

Thành phố Hải Phòng bố trí 15 điểm giữ xe miễn phí tại khu vực trung tâm cho người dân tham dự chương trình lễ hội Hoa Phượng Đỏ diễn ra vào tối 13-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên