24/12/2023 13:57 GMT+7

Giới siêu giàu thế giới đón Giáng sinh và năm mới ở đâu?

Một căn nhà gỗ sang trọng ở Gstaad (Thụy Sĩ), một du thuyền ngoài khơi St. Barts (Pháp) hoặc một khách sạn trị giá 3.000 - 40.000 USD/đêm ở khu vực Caribê là những nơi nghỉ lễ được giới siêu giàu ưa chuộng.

Gstaad, Thụy Sĩ - một thị trấn cổ tích vẫn còn hoang sơ với vô số đường trượt tuyết - Ảnh: COUNTRY LIFE

Gstaad, Thụy Sĩ - một thị trấn cổ tích vẫn còn hoang sơ với vô số đường trượt tuyết - Ảnh: COUNTRY LIFE

Chia sẻ với tạp chí Business Insider, Nicole Pollard Bayme, người sáng lập công ty mua sắm và tạo kiểu tóc sang trọng LaLaLuxe, cho biết rất nhiều tỉ phú xây những ngôi nhà lớn ở điểm du lịch nổi tiếng Aspen, bang Colorado (Mỹ) chỉ để cả gia đình có thể dành thời gian sum họp cùng nhau trong dịp nghỉ lễ. 

Ngôi nhà sang trọng ở thị trấn nghỉ mát trượt tuyết Aspen có giá 41 triệu USD của doanh nhân Maggie Hardy - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Ngôi nhà sang trọng ở thị trấn nghỉ mát trượt tuyết Aspen có giá 41 triệu USD của doanh nhân Maggie Hardy - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Theo Viện nghiên cứu về giới giàu có Wealth-X, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Colorado có mật độ cao nhất nước Mỹ về những bất động sản trị giá từ 30 triệu USD trở lên. Theo thống kê, cứ 67 cư dân thì có một tỉ phú. Bên cạnh đó, các tỉ phú như Jeff Bezos và Michael Dell cũng có nhà ở Aspen.

Ông Winston Chesterfield, người sáng lập Barton - một công ty tư vấn cho giới giàu có - cho biết các tỉ phú còn có nhà nghỉ tại các khu trượt tuyết nổi tiếng khác ở Mỹ bao gồm Lake Tahoe, hồ này nằm dọc theo biên giới giữa 2 bang California - Nevada, và thị trấn Vail ở bang Colorado.

Resort ở khu trượt tuyết Courchevel 1850 trên dãy Alps của Pháp - Ảnh: IRISH INDEPENDENT

Resort ở khu trượt tuyết Courchevel 1850 trên dãy Alps của Pháp - Ảnh: IRISH INDEPENDENT

Ở châu Âu, các thị trấn Gstaad và Verbier (Thụy Sĩ), Kitzbühel (Áo), và Courchevel 1850 trên dãy Alps (Pháp) rất nổi tiếng với cuộc đua trượt tuyết hằng năm của giới tỉ phú trên núi cao. Những nơi này còn đón tiếp các khách VIP như vợ chồng cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham, nghệ sĩ Elton John, William và Kate Middleton - thân vương và công nương Xứ Wales. 

Thị trấn cổ, sang trọng Kitzbühel của Áo - Ảnh: SKI GURU

Thị trấn cổ, sang trọng Kitzbühel của Áo - Ảnh: SKI GURU

Nói về những người siêu giàu, ông Chesterfield cho biết: “Họ thích đến những thị trấn cổ, sang trọng. Thị trấn Kitzbühel có chi nhánh của nhà hàng Nhật Bản Zuma. Khu Courchevel có chi nhánh của khách sạn sang trọng Cheval Blanc". 

Đối với những người thích sự ấm áp hoặc muốn dành một tuần ở bãi biển để "rã đông" sau mùa đông lạnh lẽo, Caribê vẫn là một điểm đến phổ biến, dù bằng đường bộ hay đường biển.

Những chiếc du thuyền sang trọng cập bến cảng ở đảo St. Barts - Ảnh: NEW YORK TIMES

Những chiếc du thuyền sang trọng cập bến cảng ở đảo St. Barts - Ảnh: NEW YORK TIMES

Đảo St. Barts thuộc Pháp - một điểm đến đặc biệt nổi tiếng vào đêm giao thừa - đã đón tỉ phú Bezos cùng vị hôn thê Lauren Sánchez. Ngoài khơi bờ biển của đảo này người ta còn thấy xuất hiện du thuyền của các tỉ phú như David Geffen, Sergey Brin, Bernard Arnault, Barry Diller và vợ ông Diane Von Furstenberg.

Những người khác chọn một khu nghỉ dưỡng quen thuộc hằng năm của họ. “Họ không muốn làm gì cả. Họ muốn được chăm sóc, nghỉ ngơi", ông Chesterfield nói.

Vịnh Jumby, một khu nghỉ dưỡng ở đảo Antigua ở phía đông biển Caribê, nơi các diễn viên tỉ phú như Oprah Winfrey và Richard Branson có nhà, cũng là một địa điểm nổi tiếng. Phòng ở đây có giá khởi điểm 2.700 USD/đêm. 

Aman ở Cộng hòa Dominica, nơi có phòng giá từ 2.900 - 4.200 USD/đêm, cũng là một lựa chọn phổ biến của giới tỉ phú.

Đảo Antigua với những thuyền buồm của khách du lịch - Ảnh: GLAM OF NYC

Đảo Antigua với những thuyền buồm của khách du lịch - Ảnh: GLAM OF NYC

Đi về hướng thời tiết ấm áp là châu Phi, một điểm đến khá được ưa chuộng của các cặp vợ chồng và gia đình giới siêu giàu. Những người giàu có thuê biệt thự tư nhân tại các khu bảo tồn, chẳng hạn như Ol Jogi ở Kenya và Công viên quốc gia đảo Saanane ở Tanzania, với giá có thể lên tới 40.000 USD/đêm.

Du lịch rủi ro - thú vui mới của giới siêu giàuDu lịch rủi ro - thú vui mới của giới siêu giàu

Du lịch rủi ro rất thu hút những người giàu có, từ leo đỉnh núi cao nhất thế giới đến thám hiểm xác tàu Titanic, hay xuống điểm sâu nhất đại dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên