15/03/2024 08:49 GMT+7

Giao đất làm cảng cá, 26 năm chưa nhận được đền bù

7 hộ dân ở xã Triệu An (Triệu Phong, Quảng Trị) đã bàn giao hơn 5.000 mét vuông đất để làm cảng cá. 26 năm trôi qua, chưa ai được nhận tiền đền bù.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (trái) và bà Nguyễn Thị Bốn trên mảnh đất của gia đình, giờ thuộc cảng cá Nam Cửa Việt - Ảnh: H.TÁO

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (trái) và bà Nguyễn Thị Bốn trên mảnh đất của gia đình, giờ thuộc cảng cá Nam Cửa Việt - Ảnh: H.TÁO

Bảy hộ dân thôn Phú Hội (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) từng khai hoang những mảnh đất đầy bom đạn chiến tranh sót lại để trồng khoai kiếm sống.

Năm 1998, họ được vận động giao mảnh đất để làm cảng cá khi chưa hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng. Và 26 năm qua họ vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, bà Nguyễn Thị Nghĩa (62 tuổi) kể rằng thời đó người dân được hứa hẹn giao đất trước, nhận tiền đền bù sau.

Đất của bà do cha mẹ khai hoang rồi để lại cho con gái. Sau này bà vừa canh tác, vừa mở rộng dần lên 500m2.

"Cuốc xuống là bom bi đầy rẫy, lấy sàng tre mà đựng rồi đưa lên bờ ruộng chất thành đống. May mắn làm sao là tôi không thương tích gì", bà Nghĩa kể.

Đất cát ven sông, bà Nghĩa trồng khoai lang và thâm canh thêm dưa gang, dưa quả... Năm 1998, Nhà nước xây dựng cảng cá Nam Cửa Việt rồi thu hồi mảnh đất. Thủ tục chưa hoàn thành nhưng tiến độ gấp rút, cán bộ xã và chủ đầu tư gặp mặt, vận động bà giao đất.

Bà Nghĩa thậm chí còn không biết số tiền đền bù đất là bao nhiêu.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Gái (67 tuổi) cũng bàn giao 750m2 đất trồng khoai lang vì nghe xã vận động.

"Quanh đất tôi có trồng nhiều cây dương, lúc đó chỉ biết số cây này được đền 1,2 triệu đồng, còn đất giá trị bao nhiêu thì không rõ. Đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được tiền cây, tiền đất", bà Gái thông tin.

Sau khi mất đất, bà Gái thiếu thốn đủ đường, không có gì làm ăn, xoay mọi cách để nuôi 5 con nhỏ.

Chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Bốn (59 tuổi) bàn giao mảnh đất 500m2. Đến nay, chồng bà đã mất nhưng vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa cho hay vì mất đất nên mất kế sinh nhai, bà phải ra cảng cá Nam Cửa Việt xin cá của ngư dân và làm thuê đủ nghề để sinh sống.

Hằng ngày đi qua mảnh đất của gia đình, bà ứa nước mắt. Nhiều năm qua, bà Nghĩa và 6 hộ dân nêu ý kiến trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Có 7 hộ dân thôn Phú Hội bàn giao tổng cộng 5.170m2 đất để xây dựng cảng cá. Trong số này, có 3 hộ dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1998 và được cấp sổ sau ngày đất bị thu hồi.

4 hộ còn lại chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không đền bù do tìm không thấy hồ sơ?

Ông Nguyễn Văn Việt - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong - cho hay: "Tháng 11-2023, đơn vị được huyện giao rà soát hồ sơ nhưng quá trình sao lục thì tìm không thấy".

Đơn vị này có báo cáo và tham mưu UBND huyện Triệu Phong đề nghị chủ đầu tư sao lục.

Theo tìm hiểu, dự án xây dựng cảng cá Nam Cửa Việt do Sở Thủy sản (cũ) là chủ đầu tư. Sau này, Sở Thủy sản sáp nhập vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một đơn vị trực thuộc là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, tháng 8-2022, ban này của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sáp nhập với 2 ban khác. Quá trình sáp nhập sở và các ban đã khiến việc sao lục hồ sơ trở nên khó khăn.

Thu hồi đất 12 năm vẫn chưa đền bùThu hồi đất 12 năm vẫn chưa đền bù

TTO - Hàng chục hécta đất đang canh tác bị thu hồi từ 2010 cho dự án xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), nhưng 12 năm qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên