08/11/2023 18:45 GMT+7

Gia đình trẻ học nhường nhịn để giữ lửa hạnh phúc gia đình

Thời nay, không ít người chồng luôn yêu thương, tôn trọng vợ là 'nóc nhà'. Để giữ lửa hạnh phúc gia đình, phái mạnh chọn cách nhường nhịn, tôn trọng bạn đời để mang đến tiếng cười cho tổ ấm yên vui.

Anh Lường Quang Đại nắm tay vợ đến tham gia chương trình gala "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 - Ảnh: HÀ THANH

Anh Lường Quang Đại nắm tay vợ đến tham gia chương trình gala "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 8-11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình gala "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 và biểu dương 15 gia đình trẻ hạnh phúc.

Tại chương trình đã ra mắt mạng lưới đồng hành xây dựng "Gia đình trẻ hạnh phúc" với hạt nhân là các gia đình trẻ được tuyên dương.

Mạng lưới có sự tham gia của vợ chồng MC truyền hình, TikToker nổi tiếng Bùi Đức Bảo - Bùi Phương Thảo (ở Hà Nội), dù công việc bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm, yêu thương, tôn trọng nhau.

Hay câu chuyện của vợ chồng anh Lường Quang Đại, chị Lý Thị Xuân (ở Bắc Kạn). Chồng là người dân tộc Tày, vợ là dân tộc Dao, với họ hạnh phúc đơn giản là được cùng nhau lên nương, lên rẫy để vun đắp cho gia đình.

Hai vợ chồng cùng nhau mày mò, học hỏi công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh, văn hóa và bán nông sản của địa phương nhằm cải thiện kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.

Để giữ lửa hạnh phúc gia đình, anh Đại bày tỏ thường thì trong nhà vợ anh luôn "có sức nặng", do đó làm bất cứ việc gì anh đều hỏi ý kiến vợ, cả hai cùng bàn bạc mới đưa ra quyết định.

12 năm yêu thương, 10 năm về chung một nhà, cũng có những lúc "xô bát xô đũa", nhưng anh Đại chọn cách nhường nhịn vợ. Những lúc vợ giận, anh sẽ chọn lên nương, lên rẫy làm việc chăm chỉ để vợ thấy thương chồng hơn mà nguôi cơn giận.

Gia đình vợ chồng anh Nguyễn Lê Trung Hiếu từ TP.HCM ra Hà Nội dự chương trình gala - Ảnh: HÀ THANH

Gia đình vợ chồng anh Nguyễn Lê Trung Hiếu từ TP.HCM ra Hà Nội dự chương trình gala - Ảnh: HÀ THANH

Anh Nguyễn Lê Trung Hiếu (ở TP.HCM) cũng cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi khi vợ chồng xảy ra khúc mắc phải ngồi xuống được với nhau, nói ra cái được - chưa được, đặt mình vào vị trí của bạn đời để thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt của hai vợ chồng.

"Phái mạnh phải chủ động nhường nhịn để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Nhường nhịn vợ mới có thể chia sẻ được nhiều hơn, cũng là cách để tôn trọng phụ nữ" - anh Hiếu nói.

Được triển khai từ năm 2021 đến nay, chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc" đã tuyên dương 41 gia đình trẻ tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc".
Gia đình trẻ được hỗ trợ vốn khởi nghiệpGia đình trẻ được hỗ trợ vốn khởi nghiệp

TTO - Năm 2022 là năm đầu tiên sẽ triển khai chương trình đồng hành 'Gia đình trẻ khởi nghiệp' hỗ trợ vốn, công nghệ, kiến thức cho dự án, mô hình kinh doanh của gia đình trẻ đang sinh sống ở các làng nghề truyền thống, ở vùng sâu vùng xa, miền núi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên